Nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Chiều 24-9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN), Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP). Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài THVN; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài TNVN; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đọc Báo cáo kết quả hai năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ QS,QP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết: Hai năm qua (2016-2018), công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ QS,QP giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với Đài THVN, Đài TNVN được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đạt hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp các đơn vị của hai Đài, tuyên truyền đậm nét đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động: "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; tuyên truyền về kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết quả Quân đội triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc phòng. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả chiến lược "Diễn biến hòa bình"và âm mưu"phi chính trị hóa"Quân đội của các thế lực thù địch...

Báo cáo tại hội nghị cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền, đồng thời đề ra phương hướng phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ QS,QP giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đài THVN và Đài TNVN thời gian tới. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ QS,QP, đối ngoại quốc phòng; trọng tâm là tuyên truyền về các chủ trương, giải pháp, chính sách, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng bốn tập thể và tám cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ QS,QP, đối ngoại quốc phòng, giai đoạn 2016 – 2018.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, những đóng góp quan trọng của Đài TNVN và Đài THVN đã góp phần đưa đường lối QS,QP của Đảng vào cuộc sống; nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới ngày càng được tỏa sáng trong lòng nhân dân… Đồng thời, đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp có hiệu quả với Đài TNVN, Đài THVN trong tuyên truyền nhiệm vụ QS,QP, đối ngoại quốc phòng.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo Đài TNVN và Đài THVN tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, rà soát, đổi mới các chương trình phát thanh, truyền hình phù hợp xu thế báo chí hiện đại và nhu cầu của người dân. Tiếp tục chỉ đạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị quân đội, thông tin, tuyên truyền đậm nét hơn nữa các hoạt động QS, QP, đối ngoại quốc phòng; nhất là tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn trọng điểm của đất nước; hoạt động của bộ đội giúp nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; các mô hình tiêu biểu về công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới, biển đảo...

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định và trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng bốn tập thể và tám cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP, đối ngoại quốc phòng, giai đoạn 2016 – 2018.

TRẦN QUYẾT - MINH KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37717802-nang-cao-chat-luong-phoi-hop-tuyen-truyen-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong.html