Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân vùng biên

Xác định chăm sóc sức khỏe người lao động (NLĐ) và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) vùng biên giới là một nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp người dân bảo đảm sức khỏe phục vụ lao động sản xuất, ổn định đời sống, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty 75 (Binh đoàn 15) đã đẩy mạnh chương trình kết hợp quân dân y, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân.

Chúng tôi đến Phân viện 706, Công ty 75, nơi được coi là “chi nhánh” của Bệnh xá 75 mới thành lập trên nền tảng trụ sở làm việc của Nông trường 706, nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn. Bà Rơ Châm H’Thul (57 tuổi, dân tộc Giơ Rai) ở làng Ấp, xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tâm sự: “Ở đây đang chuyển sang mùa khô, tiết trời rất khắc nghiệt nên người dân địa phương hay bị ốm đau. Cách đây hơn hai tháng, tôi bị ho, sốt, đường xa không đi được xe máy nên phải nhờ con gái chở lên Bệnh viện huyện Đức Cơ để khám. Bệnh tật đã mệt, thêm lo vì con đưa đi cũng mất một ngày công lao động, hai cháu nhỏ không ai trông coi. Nay có Phân viện 706, tôi cũng như dân khu vực biên giới này có thể đi bộ đến KCB, còn người thân ở nhà lo cái nương, cái rẫy". Ông Nguyễn Công Tư Pháp Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Din (huyện Đức Cơ), cho biết: "Từ ngày có thêm Phân viện 706, bà con địa phương đến KCB nhiều hơn, thuận lợi hơn. Chúng tôi sẽ chỉ đạo trạm y tế xã phối hợp với phân viện tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân biết cách phòng tránh một số bệnh theo mùa, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu".

Cán bộ, y sĩ, bác sĩ Phân viện 706 khám bệnh, cấp thuốc cho người dân địa phương.

Công ty 75 đóng quân trên địa bàn hai huyện biên giới Ia Grai và Đức Cơ của tỉnh Gia Lai, những địa phương điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào DTTS sinh sống. Để giúp người dân địa phương, đặc biệt là gia đình chính sách giảm bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, những năm qua, đơn vị đã vận động cán bộ, công nhân, NLĐ tự nguyện ủng hộ kinh phí để xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ gạo mùa giáp hạt, hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng... Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn được đơn vị chú trọng. Hiện nay, Công ty 75 có một bệnh xá đóng tại địa bàn huyện Đức Cơ và một phòng khám khu vực đóng trên địa bàn xã Ia O (huyện Ia Grai). Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, hai cơ sở y tế này đã khám và cấp thuốc cho gần 1.670 lượt người. Cùng với đó, công ty cũng thường xuyên tổ chức các tổ quân y khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.450 lượt người, chủ yếu là đồng bào DTTS tại các xã đặc biệt khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo Thượng tá Trịnh Hà Tâm, Giám đốc Công ty 75, chính vì sự thiếu thốn về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện giao thông nên công tác KCB cho công nhân, NLĐ và đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng biên giới vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, lãnh đạo công ty thống nhất củng cố, trang bị thêm một số phương tiện y tế và đưa vào hoạt động Phân viện 706 ở địa bàn xã Ia Din, huyện Đức Cơ để thuận tiện cho công tác KCB. Mặc dù còn những khó khăn nhất định, nhưng Công ty 75 cũng đã đầu tư 137 triệu đồng để mua một giường phục hồi chức năng co giãn cột sống, trang bị thêm máy siêu âm, máy xét nghiệm sinh-hóa, máy X-quang… củng cố, đưa vào hoạt động một phòng khám và hai phòng điều trị với 16 giường bệnh. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, hướng về cơ sở, hướng về NLĐ, công ty phấn đấu đưa Phân viện 706 trở thành điểm đến tin cậy của người bệnh.

Trung tá Hoàng Xuân Quyền, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công ty 75 cho biết: "Tuy mới thành lập nhưng đơn vị đã khám, thu dung và điều trị cho hơn 600 lượt người. Cùng với công tác KCB thì đội ngũ y sĩ, bác sĩ của công ty còn thường xuyên tổ chức những đợt tuyên truyền trong các thôn, làng về kế hoạch hóa gia đình, vận động không sinh con thứ ba; phòng, chống bệnh sốt rét, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hợp vệ sinh trong mùa khô… Đến nay, người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào DTTS có được một địa chỉ KCB tin cậy, chất lượng. Các bệnh thông thường về hô hấp, tiêu hóa, sốt, sinh sản… đều được phát hiện nhanh chóng và chữa trị kịp thời. Nhờ sự gần gũi, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ, nhân viên mà đồng bào DTTS đã hiểu và có ý thức tìm đến bệnh xá để khám, lấy thuốc mỗi khi có bệnh thay vì cúng bái để chữa bệnh như trước kia. Khi sức khỏe bảo đảm, đời sống người dân ổn định, tình làng nghĩa xóm gắn bó, mối quan hệ quân dân cũng ngày càng thêm bền chặt.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nang-cao-chat-luong-kham-chua-benh-cho-nguoi-dan-vung-bien-554058