Nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 14-1, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng chức năng các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, tổ chức đấu tranh với nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Bộ Tổng Tham mưu; nhiều chuyên trang, chuyên mục, nhóm, tài khoản mạng xã hội hoạt động hiệu quả cao, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và định hướng dư luận xã hội.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì hội nghị.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt, việc tốt.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Bộ Tổng Tham mưu; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng chức năng trong Bộ Tổng Tham mưu; duy trì, phát huy hiệu quả của Ban chỉ đạo các cấp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo đấu tranh của cấp trên; duy trì có nền nếp chế độ hội ý, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, chủ động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, phục vụ các lực lượng tham gia đấu tranh trên mạng xã hội của đơn vị. Tích cực, chủ động viết hàng nghìn tin, bài, bình luận, chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng xác định: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tốt việc nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tham mưu với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đấu tranh kịp thời, hiệu quả; tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, quân đội, địa phương trong đấu tranh, định hướng dư luận; tập trung chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị áp dụng đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng liên kết, số hóa các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh.

Tin, ảnh: ĐÀO HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-nhiem-vu-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-683435