Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Ngày 17-8, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội (QH) tổ chức Tọa đàm về dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH khóa XIV. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Trưởng ban Đề án dự.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung, như: tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của QH trong nửa nhiệm kỳ XIV, kết quả đạt được, bất cập, hạn chế và các nguyên nhân; xác định nội dung, các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm. Đồng thời, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc thảo luận, tranh luận tại kỳ họp QH; việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của QH.

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, đồng chí Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH là một quá trình liên tục với nhiều nội dung. Đồng chí đề nghị, việc xây dựng đề án phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của QH theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức QH và các quyết định pháp luật khác. Nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm số lượng công việc cần thiết theo yêu cầu và tiết kiệm thời gian làm việc của QH; kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành tựu đã đạt được của các khóa QH trước. Đồng thời phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới của đại biểu QH, các cơ quan của QH, các tổ chức chính trị, MTTQ, đoàn thể, các nhà khoa học và nhân dân.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37345702-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-cua-quoc-hoi.html