Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục phạm nhân

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám thị và cán bộ, chiến sĩ Trại giam A2 (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân…

Làm tốt quy chế phối hợp

Theo Ban Giám thị trại giam, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội vào công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội. Cụ thể như, quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về thi hành án hình sự, thường xuyên kiểm tra, giám sát, trao đổi, thống nhất những vấn đề còn vướng mắc trong công tác thi hành án phạt tù và thực hiện chính sách pháp luật đối với phạm nhân; quy chế phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trong việc giáo dục phạm nhân độ tuổi thanh niên, giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong việc giáo dục phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng hay quy chế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác thi hành án dân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự của tòa án đã tuyên được nhanh chóng, kịp thời, làm căn cứ để họ được hưởng xét đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo quy định pháp luật… Từ đó, các đơn vị đã kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm phân và đảm bảo an ninh, an toàn trại giam.

Phạm nhân lao động, cải tạo tại Trại giam A2.

Trại giam A2 hiện đang quản lý, giam giữ hơn 1.000 phạm nhân. Trong đó, số phạm nhân có mức án cao, tính chất, thành phần phạm tội khác nhau, độ tuổi, trình độ văn hóa không đồng đều, hộ khẩu thường trú ở khắp mọi miền đất nước, nhiều tiền án, tiền sự. Đặc biệt, trước khi vào trại giam, một số phạm nhân còn mang trong mình những bệnh hiểm nghèo như: lao, HIV/AIDS… nên khi chấp hành án đa số đều có biểu hiện bi quan, mặc cảm, suy nghĩ tiêu cực, nhận thức lệch lạc. Có phạm nhân khi vào trại giam còn ngoan cố, không tiếp thu sự giáo dục của trại, lười lao động, học tập và luôn tìm cách chống đối, thậm chí vi phạm pháp luật, nội quy trại giam hoặc tìm cách trốn trại.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh

Trong năm 2018, Trại giam A2 đã tổ chức cho hơn 11.700 lượt phạm nhân gặp thân nhân; gần 12.500 lượt phạm nhân gọi điện thoại về gia đình; tổ chức khám và điều trị tại bệnh xá của trại, tuyến bệnh viện cấp huyện, tỉnh cho trên 5.000 lượt phạm nhân.

Để giáo dục cải tạo phạm nhân thành người có ích cho gia đình và xã hội, Ban Giám thị, cán bộ, chiến sĩ trại giam đã khắc phục mọi khó khăn, vận dụng linh hoạt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội, đặc biệt là thân nhân gia đình phạm nhân chăm sóc, giáo dục, động viên phạm nhân và đạt kết quả tốt nhất. Trại đã duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thông tin thời sự, chính sách pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục công dân và tổ chức dạy văn hóa cho phạm nhân. “Trong năm 2018, trại đã dạy văn hóa cho 49 phạm nhân chưa biết chữ. Kết thúc khóa học, 49 phạm nhân được cấp chứng chỉ, trong số này nhiều người đã có chuyển biến tích cực trong việc thay đổi nhận thức, hành vi. Có phạm nhân sau khi học văn hóa đã tự viết thư gửi về cho gia đình. Qua đó, họ tự tin hơn trong cuộc sống, chấp hành tốt quy định của trại”, Trung tá Phạm Hữu Đức Vinh - Phó Giám thị Trại giam A2 cho biết.

Trong năm qua, Trại giam A2 đã chi hàng trăm triệu đồng để mua sắm, trang bị cho mỗi phân trại trang thiết bị thông tin nghe nhìn. “Trong buồng giam chúng tôi được xem ti vi. Ngoài ra, chúng tôi còn được trang bị hệ thống phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam phát hàng ngày vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ. Qua đó, chúng tôi được nghe thời sự, pháp luật, văn hóa xã hội”, phạm nhân Nguyễn Bảo Trân - Phân trại 2 cho biết.

Đặc biệt, trại giam đã quan tâm củng cố cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện giam giữ, sinh hoạt lao động, học tập cho phạm nhân; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh để họ yên tâm học tập, cải tạo, nâng cao nhận thức văn hóa giao tiếp, ứng xử giữa các phạm nhân. Ban tự quản phạm nhân thường xuyên được bổ sung, kiện toàn và phát huy tác dụng tốt. Qua đó, giúp tình hình trật tự kỷ cương trong trại được giữ vững. Hàng năm, trại giam còn tổ chức các hoạt động giáo dục như: tổ chức cho phạm nhân làm báo tường, thi vẽ tranh, đọc sách, thi văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao… được các phạm nhân tham gia sôi nổi, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, thi đua lao động, học tập, cải tạo, giúp phạm nhân tin yêu vào cuộc sống.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201903/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-giao-duc-pham-nhan-8109592/