Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ

Ngày 30/10, VKSND tối cao đã tổ chức Hội thảo chuyên gia với chủ đề về những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo, cán bộ một số bộ ngành như: Bộ Công an; TAND tối cao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính...

Cùng dự Hội thảo có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Trung ương cùng đại diện lãnh đạo, công chức một số đơn vị thuộc VKSND tối cao...

Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, các đại biểu trong và ngoài ngành Kiểm sát đã thảo luận, trao đổi về các nội dung như: Công tác phối hợp giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an với các đơn vị chức năng của VKSND tối cao trong giải quyết các vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ; mối quan hệ phối hợp giữa TAND và VKSND trong quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ; sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ - những khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm.

Lãnh đạo VKSND tối cao và các chuyên gia chủ trì Hội thảo.

Cùng với đó, các chuyên gia cũng trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ các vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực đất đai có liên quan đến tham nhũng, chức vụ; trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong các vụ án kinh tế liên quan đến chức vụ và những đặc trưng của các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358), tội giả mạo công tác (Điều 359) và tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi (Điều 366) Bộ luật hình sự… Ngoài ra, Hội thảo còn nghe các chuyên gia trình bày tham luận trao đổi, giải đáp để làm rõ hơn các nội dung mà đại biểu quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao điều hành Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao điều hành Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của Hội thảo quan trọng này.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng khẳng định, tại Hội thảo, các chuyên gia đã phát biểu, thảo luận thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, tập trung vào 3 nội dung, gồm: Sự lãnh đạo của Đảng và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ; việc nhận thức và áp dụng pháp luật, nhất là các đạo luật mới về tư pháp trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ - khó khăn, vướng mắc; những nội dung liên quan đến giám định, định giá, xác định giá trị tài sản thiệt hại, thu hồi tài sản.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội thảo.

Bày tỏ cảm ơn các đại biểu, chuyên gia đã đến dự và phát biểu tham luận tại Hội thảo, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến mong rằng, thời gian tới các chuyên gia sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng khẳng định, VKSND tối cao sẽ chọn lọc, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tại Hội thảo để tập hợp thành tài liệu tham khảo, nghiên cứu, giảng dạy trong ngành Kiểm sát.

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-giai-quyet-vu-an-vu-viec-tham-nhung-kinh-te-chuc-vu-96967.html