Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở huyện Hoằng Hóa

Xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Châu trao đổi, nắm tình hình sản xuất với chủ cơ sở trồng hoa ở thôn Thanh Thịnh.

Tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiêm túc học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác rèn luyện, tự trau dồi, hoàn hiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng.

Ngay sau khi được sự thống nhất của cấp ủy về chương trình đào tạo – bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT), năm 2020, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo – bồi dưỡng LLCT. Huyện đã mở 62 lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho các cán bộ, đảng viên. Trong đó có 7 lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT cơ bản, 33 lớp bồi dưỡng các chuyên đề cho 1.792 học viên, như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bồi dưỡng nghiệp vụ các nội dung cho nhiều đối tượng, gồm bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền miệng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đảng bộ, cán bộ phục vụ đại hội đảng các cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội cho báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội; 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể và các lớp nghị quyết của Trung ương, của huyện... Ngoài ra, Trung tâm Chính trị huyện còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng trung cấp LLCT - hành chính (HC); kinh tế quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên...

Nhìn chung, công tác đào tạo – bồi dưỡng năm 2020 đã thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo thời gian nội dung chương trình, đối tượng học theo quy định và được đánh giá là một trong những đơn vị mở nhiều lớp trong tỉnh. Việc mở lớp đã vận dụng linh hoạt hướng dẫn của cấp trên, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công tác tuyển sinh, phối kết hợp giữa các ban, ngành trong việc mở lớp được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ. Việc tổ chức, quản lý các lớp học chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo nền nếp, kỷ cương; ý thức, tinh thần thái độ học tập của học viên được nâng lên. Đa số các lớp đạt kế hoạch, một số lớp vượt kế hoạch. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các lớp đạt yêu cầu đề ra. Tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 80% trở lên, bảo đảm nội dung toàn diện. Nâng cao được nhận thức LLCT và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên.

Để nâng cao chất lượng đào tạo – bồi dưỡng LLCT, Trung tâm Chính trị đã tích cực đổi mới hoạt động giảng dạy và học tập; lấy người học làm trung tâm; tăng cường đối thoại, làm việc nhóm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng phương pháp học hiện đại, cập nhật kiến thức mới, gắn giảng dạy, học tập với nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Trong năm, Trung tâm Chính trị đã tổ chức cho học viên lớp Trung cấp LLCT – HC khóa XX đi nghiên cứu thực tế một số nơi trong huyện. Đồng thời tổ chức các hoạt động chuyên môn thành nền nếp, hiệu quả; thường xuyên thăm lớp, góp ý bài giảng cho giảng viên. Tham gia thao giảng giảng viên LLCT cụm III (Hoằng Hóa – Quan Hóa – Thiệu Hóa) đạt loại giỏi. Chỉnh trang lại khuôn viên Trung tâm Chính trị xanh, sạch, đẹp.

Giảng viên của trung tâm là những người có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm, có phương pháp truyền tải kiến thức dễ nghe, dễ hiểu kết hợp với đổi mới phương pháp giảng dạy nên chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Chất lượng đào tạo cán bộ năm sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Các học viên đã vận dụng được kiến thức vào thực tiễn giải quyết công việc đạt hiệu quả, có lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với Nhân dân được Nhân dân tín nhiệm và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Hoằng Hóa phát huy sức mạnh toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Bài và ảnh: Minh Trang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-o-huyen-hoang-hoa/130454.htm