Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tập trung nâng cao chất lượng dạy và học. Những nỗ lực ấy đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường...

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho đảng viên đăng ký “làm theo” Bác bằng những hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng phòng, khoa, tổ bộ môn. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm và bình chọn, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các chi bộ còn đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lệ, để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.

Giờ thực hành bảo dưỡng ô tô của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Giờ thực hành bảo dưỡng ô tô của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Một trong những việc Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường tập trung thực hiện là lãnh đạo tốt hoạt động chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Đảng ủy, Ban Giám hiệu xác định đây là công tác trọng tâm nên không ngừng đổi mới trang thiết bị cũng như chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thời lượng thực hành, tiếp cận các chương trình đào tạo quốc tế, thường xuyên cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và công tác quản trị, tăng cường gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo. Em Lê Hồng Ngoan, sinh viên lớp 19.1 Công nghệ ô tô 18, cho biết: “Các thầy cô luôn tận tình hướng dẫn giúp tụi em dễ tiếp thu bài giảng; tăng cường thực hành để sinh viên tiếp cận thực tế, nâng cao tay nghề”.

Bên cạnh đó, các giảng viên tham gia tốt công tác dạy nghề, làm đồ dùng dạy học và bồi dưỡng học sinh, sinh viên tham gia hội thi tay nghề giỏi. Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn cho biết: “Trường luôn tạo điều kiện để giảng viên tham gia hội thi thiết bị dạy nghề tự làm các cấp. Qua đó, vừa giúp các giảng viên nâng cao kỹ năng giảng dạy; vừa phát huy tính sáng tạo trong việc nhân rộng các mô hình thiết bị tự làm, đưa vào giảng dạy giúp sinh viên tiếp cận thực tế”. Điển hình như năm học 2018-2019, tại hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố, trường có 6 nhóm tác giả đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 4 giải Khuyến khích. Năm 2019, trường có 4 thiết bị được chọn tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp quốc gia, đạt 2 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích. Tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Cần Thơ lần thứ VIII năm 2019, trường đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Anh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, giảng viên Khoa Điện, cho biết: “Lãnh đạo trường, các khoa quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ, động viên giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu để tham dự các hội thi tay nghề, sáng tạo kỹ thuật. Chính sự quan tâm đó là động lực giúp tôi cùng các nhóm thực hiện nhiều mô hình đạt giải cao”.

Theo đồng chí Phan Thị Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, những năm qua, trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu, đáp ứng quy mô đào tạo theo tiêu chí trường chất lượng cao. Đội ngũ nhà giáo thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề trong và ngoài nước. Từ năm 2012 đến nay, trường có 37 cán bộ, giáo viên tham gia học tập ở nước ngoài. Trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty ARS và Trường Đại học Kunjang (Hàn Quốc) trong đào tạo và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên ngành cắt gọt kim loại. Trường có 10 sinh viên tham gia làm việc tại Nhật Bản và 30 sinh viên chuẩn bị sang Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh. Năm 2019, trường được công nhận đủ điều kiện đào tạo lớp cao đẳng chất lượng cao trình độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức…

Trong những năm qua, các đảng viên trong Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có nhiều mô hình làm theo Bác sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực được Thành ủy tuyên dương khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Bài, ảnh: THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nang-cao-chat-luong-dao-tao-nghe-a117396.html