Nâng cao chất lượng dân số

Thời gian qua, huyện Khánh Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Thời gian qua, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), góp phần nâng cao chất lượng DS trên địa bàn.

Nỗ lực từ cấp xã

Bà Trần Nguyễn Thúy Vân - Trưởng khoa DS-KHHGĐ, Trung tâm Y tế huyện cho biết, là huyện có hơn 80% đồng bào Raglai nên công tác DS luôn được quan tâm, triển khai đồng bộ. Các mô hình nâng cao chất lượng DS ở huyện thường xuyên được duy trì và phát triển. Trong đó, mô hình sàng lọc trước sinh, sơ sinh được triển khai và thực hiện hiệu quả. Năm 2020, đã có 243 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, đạt 126% và 114 trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh, đạt 114%, vượt kế hoạch tỉnh giao. Đặc biệt, nhờ sàng lọc trước sinh và sơ sinh nên đã phát hiện những trẻ có nguy cơ cao thiếu men G6PD, 3 trẻ nguy cơ cao suy giáp bẩm sinh để có hướng xử lý kịp thời. Tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện chỉ còn 22% (năm 2019 là 38%); tỷ suất sinh là 22,4‰; 100% người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

 Cán bộ dân số tuyên truyền tại một gia đình ở xã Sơn Trung.

Cán bộ dân số tuyên truyền tại một gia đình ở xã Sơn Trung.

Để đạt được kết quả trên, ngoài sự quan tâm của tỉnh, huyện, còn có sự nỗ lực của các xã, điển hình như xã Sơn Trung. Ông Cao Hiển - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Trung cho biết, toàn xã có 810 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm hơn 90%. Những năm trước đây, một gia đình có tới 5 - 6 con được xem là bình thường, thậm chí có nhà lên tới 9 - 10 con. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của xã khá cao, có năm hơn 30%, nhưng hiện nay đã giảm xuống còn khoảng 20%. “Nhờ sự tuyên truyền tích cực của cán bộ DS xã thông qua các buổi họp thôn, xóm và tại gia đình, gia đình tôi đã nhận thức đầy đủ về việc không nên sinh con thứ 3 và sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, hiện đại. Sau khi tìm hiểu các biện pháp KHHGĐ, vợ chồng tôi đã quyết định chỉ dừng lại ở 2 con để nuôi dạy các con cho tốt”, anh Cao Huy (thôn Tà Nĩa) cho biết.

Tiếp tục nâng cao nhận thức người dân

Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ ở huyện vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao; nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa cao nên hiệu quả của việc tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi hành vi về thực hiện DS-KHHGĐ chưa đạt được kết quả như mong muốn. Chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ về sức khỏe sinh sản của lứa tuổi vị thành niên, thanh niên chưa đầy đủ…

Bà Trần Thị Kim Oanh - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ cho biết, thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có huyện Khánh Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên nâng cao nhận thức của người dân về Luật Hôn nhân và gia đình, nâng cao dân trí cho đồng bào, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi đến trường; phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong các cuộc vận động quần chúng để thực hiện tốt việc truyền thông thay đổi nhận thức, xóa bỏ các quan niệm lạc hậu. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động của đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh ở các vùng đồng bào dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật về DS.

THANH TRÚC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202102/nang-cao-chat-luong-dan-so-8206591/