Nâng cao chất lượng cuộc sống và trao quyền cho phụ nữ

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chia sẻ tại chương trình hợp tác nâng cao chất lượng cuộc sống cho 1 triệu phụ nữ Việt.

Vừa qua, Unilever Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết chương trình hợp tác chiến lược trong 5 năm (2022-2027) có tên gọi WomenRise – “Nâng cao chất lượng cuộc sống và trao quyền cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khỏe” cho 1 triệu phụ nữ.

Với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hợp tác được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của các đại diện từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ từ 30 tỉnh, thành, Đại sứ quán Anh, cùng các tổ chức khác.

Bà Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ về mục tiêu trong chương trình hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam

Bà Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ về mục tiêu trong chương trình hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác bao gồm 4 nhiệm vụ trọng tâm hướng đến việc nâng cao nhận thức và phát triển năng lực nữ giới: chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường; hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế; thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng và nâng cao năng lực của cán bộ Hội phụ nữ các cấp. Ngoài ra, chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” thuộc khuôn khổ hợp tác do Sunlight phối hợp với những tổ chức khác cũng sẽ được tiếp diễn.

Trong lần này, Sunlight sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Meta Việt Nam tiếp tục cải tiến mô hình đào tạo để mang những kiến thức thiết thực đến ngày càng nhiều chị em phụ nữ, giúp họ trang bị kiến thức kinh doanh cho các mô hình kinh tế đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với nữ giới và hỗ trợ nguồn vốn ban đầu.

Chia sẻ về hợp tác lần này, bà Hạnh cho biết: “Chúng tôi tin rằng chương trình hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế, sức khỏe và đời sống, từ đó nâng cao hơn nữa vai trò của nữ giới, thúc đẩy bình đẳng giới nói riêng và phát triển bền vững của đất nước nói chung.”

Vân Thy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/dai-phu-nu-la-luc-luong-xuong-song-cua-nen-kinh-te_139239.html