Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

5 năm qua, TX. Phú Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống người dân theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V đề ra.

TẠO SINH KẾ CHO NGƯỜI NGHÈO

5 năm qua, TX. Phú Mỹ đã tập trung phát huy thế mạnh để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất, nông nghiệp theo hướng hàng hóa... Đã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, để tạo cho người dân có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống, các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn thị xã đã tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển các mô hình sản xuất.

Đường giao thông nông thôn được tráng nhựa, trồng hoa tạo cảnh quan hai bên đường trên địa bàn xã Tóc Tiên. Trong ảnh: Đường hoa hoàng yến do cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp 1, xã Tóc Tiên trồng, chăm sóc.

Đường giao thông nông thôn được tráng nhựa, trồng hoa tạo cảnh quan hai bên đường trên địa bàn xã Tóc Tiên. Trong ảnh: Đường hoa hoàng yến do cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp 1, xã Tóc Tiên trồng, chăm sóc.

Năm 1990, ông Hoàng Công Lâm đưa gia đình đến lập nghiệp tại tổ 2, ấp 1, xã Tóc Tiên. Từ số tiền tích cóp trước đó và vay mượn thêm, ông Lâm mua được gần 1ha đất. Có đất nhưng thiếu vốn phát triển sản xuất, ông Lâm chỉ trồng rau, nuôi gà nhỏ lẻ và đi làm thuê mưu sinh. Năm 2010, ông được Hội Nông dân hỗ trợ tiếp cận vốn Ngân hàng CSXH vay 50 triệu đồng, ông trồng mướp và thuê đất thêm để trồng mì. Ngoài trồng mướp, ông Lâm còn nuôi gà, bồ câu. Mô hình này mang lại thu nhập ổn định và ông Lâm có tích lũy. Ông Lâm xây được nhà kiên cố, lo cho các con ăn học và đầu tư thêm 16 phòng trọ cho thuê. “Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi dư được hơn 200 triệu đồng. Cơ cực qua rồi”, ông Lâm nói.

Được vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn tiết kiệm của Hội Phụ nữ, bà Võ Thị Sự (tổ 2, ấp 2, xã Tóc Tiên) bắt đầu nuôi bò. Từ 2 con bò ban đầu, đến nay đàn bò của bà đã tăng gần 70 con.

Tương tự ông Lâm, cách đây gần 10 năm, bà Võ Thị Sự (tổ 2, ấp 2, xã Tóc Tiên) được vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn tiết kiệm của Hội Phụ nữ. Bà bắt đầu nuôi bò. Từ 2 con bò ban đầu, đến nay đàn bò của bà đã tăng gần 70 con. Bốn năm nay, bình quân mỗi năm bò đẻ được khoảng 20 con, bà bán thu lãi được hơn 200 triệu đồng. Không để đồng vốn “đứng yên”, nhận thấy xung quanh khu vực nhu cầu cày đất trồng mì, trồng lúa khá nhiều, năm 2019, bà đầu tư 2 máy cày để cày đất thuê. “Từ hộ nghèo, kinh tế gia đình tôi nay đã khấm khá. Sự thay đổi này một phần là từ nỗ lực của gia đình, nhưng phần lớn hơn là sự hỗ trợ của chính quyền địa phương”, bà Sự nói.

Ngoài hỗ trợ vay vốn ưu đãi tạo sinh kế cho người nghèo, TX.Phú Mỹ còn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ toàn diện, triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo như: Xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ về y tế, giáo dục, đào tạo và hướng nghiệp dạy nghề... giúp người nghèo từng bước cải thiện cuộc sống. Thống kê từ UBND TX.Phú Mỹ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, TX.Phú Mỹ đã giảm 1.848 hộ nghèo. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn thị xã chỉ còn 361 hộ nghèo.

Ông Hoàng Công Lâm (tổ 2, ấp 1, xã Tóc Tiên) chăm sóc vườn mướp của gia đình.

CHĂM LO TOÀN DIỆN

Đồng chí Nguyễn Văn Thắm, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho biết, Đảng bộ và chính quyền TX. Phú Mỹ luôn xác định, muốn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, trước hết phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung xây dựng trường học, hệ thống điện, đường giao thông, chợ… 12 nội dung cải thiện chất lượng cuộc sống gồm: chăm sóc y tế, giáo dục, nâng cao dân trí, cải thiện môi trường vệ sinh, chăm lo an toàn, nhà ở cho người nghèo, quan tâm đời sống tinh thần, thu nhập, tạo việc làm bền vững, tăng thu nhập, tích lũy cho người dân... đã được các xã, phường quyết liệt triển khai. Theo đó, trong những năm qua, đã có hàng trăm công trình được xây dựng. Trong đó, mạng lưới thương mại, chợ đã được phủ kín hầu hết ở các xã, phường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân địa phương và các vùng lân cận. Hệ thống trường học phát triển rộng khắp. Mạng lưới y tế cũng được đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa.

3 năm trở lại đây, mức hưởng thụ văn hóa của người dân đạt 44,5 lần/người/năm; 37,4% người dân luyện tập TDTT thường xuyên. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt gần 93% tạo môi trường sống trong lành, sạch đẹp cho người dân không chỉ trong khu vực nội thị mà còn ở các xã vùng ven, nông thôn.

TX. Phú Mỹ nhìn từ trên cao.

Ông Nguyễn Hiệp Hòa (89 tuổi, 70 tuổi Đảng, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa) chia sẻ: “Bộ mặt TX.Phú Mỹ đổi thay từng ngày, khang trang, hiện đại hơn. Lớp trẻ ai cũng có công việc ổn định, kinh tế khấm khá hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là người nghèo được tỉnh và địa phương chăm lo rất tốt. Tôi thấy phấn khởi lắm”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắm, để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục thực hiện các khâu đột phá: Cải thiện môi trường sống; bảo đảm an ninh trật tự; chăm lo toàn diện cho người dân về sức khỏe, tinh thần, quan tâm đối tượng yếu thế; xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân… Trong đó, thị xã tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt của đề án đô thị loại III, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư công nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tạo tiền đề phát triển Phú Mỹ trở thành thành phố vào năm 2025.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202006/chao-mung-dai-hoi-dang-bo-thi-xa-phu-my-lan-thu-vi-nhiem-ky-2020-2025-nang-cao-chat-luong-cuoc-song-nguoi-dan-901066/