Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong các nhà trường Quân đội

Sáng 21-6, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Tọa đàm 'Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ngoại khóa nội dung nhận thức giới trong các nhà trường Quân đội'.

Tọa đàm nhằm trao đổi, thảo luận, chia sẻ kiến thức, kỹ năng cần thiết và các cách tiếp cận có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ngoại khóa về bình đẳng giới trong các nhà trường Quân đội; trên cơ sở đó, nắm bắt tình hình thực tế (thuận lợi, khó khăn, vướng mắc...) của đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới trong thời gian tới.

 Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội phát biểu tại tọa đàm.

Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội khẳng định, bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng cần hướng đến không chỉ của Việt Nam mà của các nước trên thế giới, là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của một xã hội. Trên bình diện quốc tế, bình đẳng giới đã trở thành một trong tám mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và là một đòi hỏi tất yếu trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập của mỗi quốc gia.

Một tiết mục văn nghệ tại tọa đàm.

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của cấp trên về công tác phụ nữ và bình đẳng giới cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được triển khai rộng khắp ở các đơn vị, học viện, nhà trường và cơ quan thông tin, báo chí Quân đội bằng nhiều hình thức phong phú, gắn kết chặt chẽ với hoạt động thi đua khen thưởng đã tạo cho công tác tuyên truyền, giáo dục trong phụ nữ toàn quân sức sống, sức lan tỏa sâu rộng.

Toàn cảnh tọa đàm.

Từ phong trào: “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” của giai đoạn trước, và hiện nay là phong trào “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được hội phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân hưởng ứng tích cực bằng nhiều mô hình hoạt động cụ thể, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bình đẳng giới như: CLB “Gia đình quân nhân”, “Làng quân nhân kiểu mẫu”... Hay lồng ghép nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới trong cuộc thi “Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi” năm 2013 và năm 2018 được triển khai từ cấp cơ sở tới cấp đầu mối trực thuộc Bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú... Tổ chức hàng trăm buổi giao lưu, tọa đàm, biểu dương các gia đình quân nhân tiêu biểu; tổ chức truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ cấp Bộ xuống cấp cơ sở...

Các đại biểu tham quan Khu trưng bày tài liệu tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thượng tá Phùng Thị Phú cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong các học viện, nhà trường Quân đội. Theo đó, mặc dù luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, tuy nhiên việc chỉ đạo có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt; việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới và bình đẳng giới tiến hành chưa đồng đều về thời lượng, nội dung, đối tượng đào tạo giữa các nhà trường; chưa có khung biên chế chương trình chung cho chương trình ngoại khóa; nhận thức về bình đẳng giới của giảng viên còn hạn chế do giảng dạy kiêm nhiệm và chưa được bồi dưỡng, tập huấn nhiều về giới và bình đẳng giới...

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề ý nghĩa như: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới tại Việt Nam và trong Quân đội; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục về bình đẳng giới trong học viện, nhà trường Quân đội; kinh nghiệm thực tiễn triển khai giảng dạy về vấn đề giới và bình đẳng giới trong học viện, nhà trường; những mô hình, phương pháp, những kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới của các học viện, nhà trường; những kiến nghị, đề xuất của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc triển khai thực hiện bổ sung nội dung nhận thức giới vào chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ngoại khóa trong các nhà trường Quân đội…

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-chat-luong-cong-tac-tuyen-truyen-ve-binh-dang-gioi-trong-cac-nha-truong-quan-doi-541930