Nâng cao chất lượng công tác phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt

Chiều 21-1, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ tư lệnh Công binh tổ chức hội nghị giao ban Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Bùi Hải Sơn, Quyền trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ tư lệnh Lăng) và Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh; Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Lăng và đại biểu cơ quan chức năng hai đơn vị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, giai đoạn 2016-2020, Bộ tư lệnh Lăng và Binh chủng Công binh thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến tình hình an ninh, an toàn khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, nhất là thời điểm diễn ra sự kiện trọng đại.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Bùi Hải Sơn và Thiếu tướng Trần Trung Hòa đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Bùi Hải Sơn và Thiếu tướng Trần Trung Hòa đồng chủ trì hội nghị.

Hai đơn vị tích cực tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hai đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác SSCĐ; chủ động kiểm tra phòng ngừa bảo đảm an toàn an ninh khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trước, trong, sau khi diễn ra các ngày lễ. Cùng với đó, chủ động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia các nước dự hội nghị diễn ra tại khu vực Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ...

Quang cảnh hội nghị.

Hằng năm, theo định kỳ, Bộ tư lệnh Lăng và Binh chủng Công binh phối hợp thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống trang bị kỹ thuật; đồng thời tăng cường nâng cấp cải tạo một số hạng mục công trình theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Tại hội nghị, hai cơ quan đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm một số nội dung còn hạn chế trong triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020; bổ sung, điều chỉnh các nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi các thông tin có liên quan, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-chat-luong-cong-tac-phoi-hop-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-chinh-tri-dac-biet-649753