Nâng cao chất lượng công tác dân vận theo hướng sâu sát, hướng về cơ sở

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản yêu cầu, Ban dân vận các quận, huyện, thị ủy tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận theo hướng sâu sát, hướng về cơ sở...

Chiều 26/3, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021. Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản chủ trì hội nghị.

 Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý I/2021, Ban dân vận Thành ủy đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tích cực tham gia triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Thành ủy khóa XVII. Trọng tâm là công tác dân vận năm 2021 về “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và chủ đề công tác năm của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Ngoài ra, Ban dân vận Thành ủy cũng đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong hệ thống dân vận TP triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025. Hệ thống dân vận toàn TP tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các tỉnh, TP bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Ban dân vận Thành ủy đã ban hành các Công văn hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong hệ thống dân vận TP tăng cường nắm, dự báo tình hình Nhân dân trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng và trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi của các đối tượng cơ hội chính trị nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong quý II/2021, Ban dân vận Thành ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về , bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; việc thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận tại điểm cầu Hà Nội; hội nghị trực tuyến của Ban Dân vận T.Ư với các tỉnh, thành ủy về vận động, đấu tranh với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Xây dựng, triển khai các đề án, chuyên đề thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản biểu dương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà hệ thống dân vận toàn TP trong những tháng đầu năm 2021.

Nhấn mạnh hai nhiệm vụ xương sống của công tác dân vận là xây dựng, triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong lĩnh vực tôn giáo, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị, Ban dân vận các quận, huyện, thị ủy tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận theo hướng sâu sát, hướng về cơ sở.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng cho biết, TP đang xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị, sở ngành và một số xã; khảo sát nắm bắt việc triển khai công tác dân vận chính quyền tại một số sở, ban, ngành TP. Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của TP, các quận huyện cần đồng thời xây dựng kế hoạch để triển khai tại địa phương, đơn vị mình.

Trước mắt, hệ thống dân vận cần nắm bắt tình hình Nhân dân, tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Trần Long

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nang-cao-chat-luong-cong-tac-dan-van-theo-huong-sau-sat-huong-ve-co-so-414138.html