Nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ pháp chế

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng khai mạc Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TT, PBGDPL) và đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản cho cán bộ pháp chế toàn quân khu vực phía Bắc năm 2020. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian 4 ngày (từ 23 đến 26-12), 170 cán bộ pháp chế các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ được nghiên cứu những nội dung: Tổng quan pháp luật về lựa chọn nhà thầu (Nhà nước và Bộ Quốc phòng); tổng quan về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và pháp luật liên quan; tổng quan về quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành; tổng quan lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định của quy định hiện hành; tổng quan về đấu thầu quốc tế theo quy định của pháp luật hiện hành; hợp đồng gói thầu trong lựa chọn nhà thầu trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng yêu cầu các đồng chí giảng viên chuẩn bị chu đáo, tập trung giới thiệu làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, sát với hoạt động thực tiễn của quân đội; cán bộ tham gia tập huấn, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật lớp học, kỷ luật quân đội, tích cực, tự giác nghiên cứu nắm chắc nội dung, vận dụng sát thực tế nhiệm vụ đơn vị. Tập trung theo dõi, nghiên cứu nội dung kiến thức được truyền đạt và chuẩn bị các ý kiến còn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tại đơn vị để cùng với các đồng chí giáo viên thảo luận, giải đáp. Quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật lớp học, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tập huấn và an toàn giao thông.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-chat-luong-chuyen-mon-cho-can-bo-phap-che-647359