Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp

Sáng 24-5, tại hội trường Thị ủy Phú Mỹ, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2016-2021) với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp HĐND, Phiên họp của Thường trực HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND huyện, thị xã, thành phố 5 tháng đầu năm 2019.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Văn Danh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Phú Mỹ; Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Long Điền. đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND huyện, thị xã, thành phố 5 tháng đầu năm 2019, đồng chí Trần Đình Khoa cho biết, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh, cấp huyện đã tổ chức 56 chuyên đề giám sát, khảo sát. Nhìn chung, các cuộc giám sát, khảo sát cơ bản đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung quan trọng, bức xúc được cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện quan tâm, đổi mới theo theo hướng đối thoại, tranh luận và ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, không né tránh các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Các cơ quan trả lời chất vấn với tinh thần cầu thị, nghiêm túc nhìn nhận thực trạng hạn chế, yếu kém và trách nhiệm trong công tác quản lý đối với ngành, lĩnh vực do mình phụ trách; đồng thời đề ra lộ trình khắc phục, sửa chữa, hoàn thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn còn có những hạn chế.

Đồng chí Lê Tình, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức phát biểu tại hội nghị.

Do đó, tại hội nghị, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, đồng thời đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp HĐND, Phiên họp của Thường trực HĐND.

Tin, ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201905/nang-cao-chat-luong-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-cac-ky-hop-855504/