Nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên quân y cấp trung đoàn

Tổng cục Hậu cần (TCHC) vừa tổ chức Hội thi đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu (PTCCBĐ) các trung đoàn bộ binh (bộ binh cơ giới) đủ quân toàn quân năm 2019. Hội thi diễn ra sôi nổi tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7) và Sư đoàn 390 (Quân đoàn 1) với nhiều nội dung. Do có sự chuẩn bị kỹ càng, công tác điều hành khoa học nên hội thi đạt nhiều kết quả thiết thực, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo

Trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (TCHC), Phó trưởng ban tổ chức hội thi, chúng tôi được biết: Đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y cấp trung đoàn hiện nay hầu hết được đào tạo cơ bản. Các bệnh xá cấp trung đoàn đều có bác sĩ phụ trách. Đối với các trung đoàn đủ quân, lực lượng cán bộ, nhân viên quân y được biên chế đủ. Tuy nhiên, hiện nay, điều kiện y tế tuyến trên cơ sở có nhiều cải thiện, đường sá cũng khá thuận lợi, nên nhiều ca bệnh được chuyển thẳng lên tuyến trên. Lực lượng quân y cấp trung đoàn cơ bản chỉ xử lý các vấn đề ban đầu và tập trung cho vệ sinh phòng dịch, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe bộ đội... Chính vì vậy, nếu không được rèn giũa thường xuyên thì trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y ở cơ sở có nguy cơ bị mai một. Thế nên, việc tổ chức hội thi cán bộ, nhân viên quân y cấp trung đoàn đủ quân chính là trực tiếp nâng cao trình độ cho đội ngũ này, đồng thời cũng là dịp để rà soát năng lực của anh em, từ đó có biện pháp bồi dưỡng, bổ sung các nội dung, chương trình huấn luyện cho phù hợp.

Để bảo đảm cho hội thi diễn ra đúng ý định, đạt được mục đích, yêu cầu đã xác định, ngay từ khi có chỉ lệnh về tổ chức hội thi, Cục Quân y đã tham mưu cho thủ trưởng TCHC ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức theo đúng quy trình. Cục xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với hai đơn vị đăng cai là Sư đoàn 5 (Quân khu 7) và Sư đoàn 390 (Quân đoàn 1) khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Để bảo đảm các nội dung thi được thể hiện một cách toàn diện, phản ánh đầy đủ hoạt động của lực lượng quân y cấp trung đoàn, Cục Quân y phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tham gia hội thi và đội ngũ giảng viên, giáo viên quân y thuộc các học viện, nhà trường thiết kế bộ câu hỏi, đáp án cho các phần thi. Các chuyên gia, chuyên viên quân y thuộc các chuyên ngành: Tổ chức chỉ huy quân y, ngoại khoa dã chiến, phẫu thuật thực hành và các chuyên ngành hậu cần... đều được huy động vào cuộc. Quy chế hội thi cũng được ban hành, bảo đảm hội thi diễn ra đúng nguyên tắc, chặt chẽ, thực sự là đợt đánh giá toàn diện năng lực, trình độ trong tổ chức, chỉ huy và thực hiện mọi hoạt động quân y ở cấp trung đoàn.

Sau khi được triển khai, các đơn vị đã tổ chức hội thao ở cấp cơ sở, lựa chọn những cá nhân có thành tích tốt tham gia hội thi, đồng thời tổ chức huấn luyện, luyện tập rốt ráo vừa sát với yêu cầu hội thi, vừa sát với nhu cầu của đơn vị. Theo dõi chúng tôi thấy, nhiều tháng qua, các đội phẫu thuật đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực ôn luyện. Theo định kỳ các đơn vị đều tổ chức hội thi ở cấp mình để làm quen với điều kiện hội thi. Điều đó cho thấy sức lan tỏa của hội thi khá lớn, thu hút sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy và của chính lực lượng quân y các đơn vị.

Hiệu quả thiết thực, sát điều kiện công tác

Trao đổi với Trung úy Nguyễn Văn Thưởng, Đội trưởng Đội PTCCBĐ Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1), đơn vị đoạt giải xuất sắc tại hội thi, chúng tôi được biết hội thi được tổ chức ở 8 nội dung chung cho tất cả các đội, như: Nhận nhiệm vụ, thực hành cơ động đội PTCCBĐ; triển khai đội PTCCBĐ có thu dung thương binh, bệnh binh; thu và di chuyển đội PTCCBĐ; thực hành xử trí vết thương trên động vật… Các nội dung thi thể hiện khá đầy đủ hoạt động chuyên môn của đội PTCCBĐ, trên cơ sở kết hợp giữa lý luận với thực tế thực hiện nhiệm vụ đa dạng của từng đội cũng như của từng đơn vị, từng vùng, miền. Quá trình hội thi, các đội và từng tuyển thủ đã tuân thủ nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, tích cực trao đổi, học hỏi tiếp thu kinh nghiệm nên nhiều đội đã thu được kết quả tốt.

Phát biểu tại lễ bế mạc hội thi, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: "Việc cứu chữa ban đầu cho bộ đội tại cơ sở là phần việc quan trọng, nhằm tạo điều kiện cho điều trị tuyến sau đạt hiệu quả cao, hạn chế gây di chứng. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân y cần tiếp tục phát huy tốt những thành tích, kinh nghiệm tích lũy từ hội thi lần này để áp dụng vào quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị thời gian tới. Thông qua hội thi là dịp để ngành quân y đánh giá thực chất về trình độ, năng lực của các đội PTCCBĐ tại các trung đoàn bộ binh đủ quân, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo, lập đề xuất trang bị sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan chức năng phải giúp các đơn vị trang bị, cập nhật những kiến thức mới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức, phương pháp xử trí các tình huống nghiệp vụ cho lực lượng quân y theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-cao-chat-luong-can-bo-nhan-vien-quan-y-cap-trung-doan-605295