Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, phụ nữ cơ sở

Tối 23-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị tổ chức khai mạc Hội thi Cán bộ công đoàn, phụ nữ cơ sở giỏi năm 2019.

Với hai phần thi, kiến thức và kỹ năng, 28 thí sinh đại diện cho 14 đội thi là cán bộ công đoàn, phụ nữ ở 14 tổ chức công đoàn, phụ nữ trong học viện sẽ thể hiện kỹ năng vận động quần chúng, giao tiếp, ứng xử, giải quyết các mối quan hệ trong thực hiện nhiệm vụ cũng như các hoạt động, phong trào của tổ chức công đoàn, tổ chức phụ nữ…

 Tiết mục của đội tuyên truyền Ban Tài chính tham dự hội thi.

Tiết mục của đội tuyên truyền Ban Tài chính tham dự hội thi.

Đặc biệt, trong phần thi kỹ năng của cán bộ hội phụ nữ, bằng sự cố gắng, nỗ lực, sự nhiệt tình, say mê, các thí sinh đã bước lên sân khấu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau để truyền tải cho đại biểu, khán giả những lời dạy của Bác Hồ đối với phụ nữ trên từng mặt công tác, trên các vùng miền đất nước; thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng kết hợp với ngôn ngữ nói, mỗi bài tuyên truyền là một nội dung gợi cho chúng ta nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, hội viên hiểu biết thêm về những lời Bác dạy, học Bác và làm theo lời Bác dạy mỗi ngày.

Theo Đại tá Cao Văn Khuy, Chủ nhiệm Chính trị, Học viện Chính trị, Trưởng Ban tổ chức, hội thi là dịp để cán bộ công đoàn, phụ nữ; hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, hội phụ nữ cơ sở vững mạnh. Đồng thời, đây còn là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá đúng thực chất và có những biện pháp thích hợp để bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, hội phụ nữ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, hội thi sẽ bế mạc vào tối 24-9.

Tin, ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-chat-luong-can-bo-cong-doan-phu-nu-co-so-591805