Nâng cao chất lượng các hoạt động khoa học

Trong năm 2018 - 2019, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai một khối lượng lớn các nhiệm vụ khoa học, trong đó có những nhiệm vụ khoa học trọng điểm. Các kết quả nghiên cứu đã góp phần hoạch định chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và các chương trình, đề án của bộ, ngành, địa phương.

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, Báo cáo về một số nét nổi bật trong công tác khoa học cho thấy, trong năm 2018 - 2019, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai một khối lượng lớn các nhiệm vụ khoa học, trong đó có những nhiệm vụ khoa học trọng điểm, như: Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin - cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”; Đề án do Thủ tướng Chính phủ giao “Nghiên cứu đưa nội dung quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân”; Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ trong năm 2019-2020 “Nghiên cứu đề xuất định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: VA.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và hội thảo khoa học cấp Học viện, được các cơ quan phối hợp tổ chức như: Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương, các đối tác và những cá nhân, đơn vị tham dự đánh giá cao.

Các kết quả nghiên cứu đã góp phần vào việc bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt, các nhiệm vụ khoa học triển khai bám sát các định hướng, chương trình hoạt động của Trung ương Đảng và Chính phủ nên cung cấp được một số luận cứ khoa học, thực tiễn cần thiết cho việc hoạch định chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và các chương trình, đề án của bộ, ngành, địa phương.

Đến hết năm 2019, nhiệm vụ khoa học trọng tâm đặt ra đối với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đó là, tập trung triển khai các đề tài khoa học cấp quốc gia; các dự án, đề án, đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp bộ và cấp bộ trọng điểm theo kế hoạch đã được phê duyệt; trong đó chú trọng triển khai thực hiện Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia KX.02, Đề án Thủ tướng Chính phủ giao, Đề án khoa học trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu đề xuất định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”;

Hoàn thành triển khai các đề tài khoa học cấp bộ, các dự án điều tra cơ bản, các nhiệm vụ nghiên cứu tổng kết thực tiễn triển khai trong năm 2019; thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do Đảng, Chính phủ giao; nghiên cứu phục vụ việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Để nâng cao chất lượng hoạt động khoa học, Học viện cũng đã đặt ra nhiều giải pháp, trong đó, cần có sự nhạy bén và khẩn trương trong việc xác định, cụ thể hóa các nhiệm vụ khoa học gắn liền với các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về mặt đường lối, chính sách và sự phát triển chuyển biến của tình hình thực tiễn. Đồng thời, thực hành phát huy dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận; thực hiện tốt các quy chế, quy định đã ban hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị chức năng trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Đổi mới cơ chế hoạt động khoa học nhằm tạo động lực cho cán bộ khoa học tích cực nghiên cứu, say mê tìm tòi, sáng tạo ra các công trình khoa học có chất lượng, có giá trị về mặt khoa học.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã được nghe tham luận của nhiều đơn vị, nhà khoa học, tập trung đánh giá về những đóng góp của hoạt động khoa học trong từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn…/.

Mỹ Anh

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/khoa-giao/nang-cao-chat-luong-cac-hoat-dong-khoa-hoc-522609.html