Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đoàn viên khối giáo dục

Ngày 29/9, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2019-2020; Sơ kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ…

Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020 và kết quả Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giai đoạn 2018 – 2020, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, Liên đoàn Lao động huyện đang trực tiếp chỉ đạo 74 Công đoàn khối trường học công lập, 1 trường Mầm non tư thục với 3.161 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó đoàn viên công đoàn là 3002, đoàn viên nữ là 2.574 (chiếm 85,74%).

Trong năm học 2019-2020, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, giáo viên, người lao động. Ban chấp hành Công đoàn các nhà trường đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 1.489 cán bộ, giáo viên, nhân viên; Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Quỹ Trợ vốn Liên đoàn Lao động Thành phố giải ngân vốn vay cho 21 Công đoàn cơ sở khối trường học, 354 đoàn viên được tham gia vay vốn với tổng số tiền giải ngân hơn 7 tỷ đồng…

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị

Các cấp công đoàn huyện đã tích cực giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, kiến nghị với chính quyền giải quyết các chế độ như khen thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được quy định trong quy chế của đơn vị.

Cạnh đó, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục; Tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục và Đào tạo; Phối hợp chỉ đạo phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Giáo dục và Đào tạo…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh báo cáo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong hoạt động công đoàn khối trường học huyện Phúc Thọ cũng như kết quả chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, nhất là trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn khối trường học.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ tiếp tục xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025; Rà soát, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ phối hợp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, giáo viên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động thông qua việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động đảm bảo thiết thực, phù hợp đơn vị…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Cờ thi đua và Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố cho các tập thể và cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng cũng đã ghi nhận và đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng cũng đề nghị thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục phối hợp và triển khai hiệu quả các hoạt động, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng trao giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho các tập thể và cá nhân

Tại hội nghị, 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2019-2020 đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể và tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ tặng giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nang-cao-chat-luong-cac-hoat-dong-cham-lo-doan-vien-khoi-giao-duc-113706.html