Nâng cao bản lĩnh, chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm

Sau 3 ngày tranh tài, chiều 14-10, giải Bắn súng ngắn quân dụng Báo An ninh Thủ đô năm 2020 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Kim Hải – Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; Đại tá Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị chức năng Bộ Công an, các Khoa, phòng chức năng CATP Hà Nội…dự lễ bế mạc.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ bế mạc

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ bế mạc

Giải Bắn súng ngắn quân dụng Báo An ninh Thủ đô năm 2020 khai mạc ngày 12-10 tại Học viện An ninh nhân dân, thu hút 245 vận động viên đến từ 59 đơn vị các phòng, Công an quận, huyện, thị xã thuộc CATP. Đặc biệt năm nay, các vận động viên là lãnh đạo chỉ huy các phòng, Công an quận, huyện, thị xã có số lượng tham gia nhiều hơn những năm trước.

Lãnh đạo Học viên An ninh nhân dân và Báo ANTĐ trao giải thưởng cho các vận động viên

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Nguyễn Hồng Ky và Thiếu tướng Trần Kim Hải có chung đánh giá, đó là qua thời gian diễn ra Giải, các vận động viên đã khắc phục khó khăn về thao trường, bãi tập; dành nhiều thời gian, công sức để tập luyện về kỹ thuật, chiến thuật, thực hiện tốt yếu lĩnh cơ bản về đường ngắm, tay cò; sử dụng thành thạo súng ngắn quân dụng, vươn lên làm chủ vũ khí quân dụng được trang bị, góp phần nâng cao bản lĩnh, ý chí chiến đấu, chủ động trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Các vận động viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy trường bắn, điều lệ giải và sự điều hành của Ban tổ chức, tổ trọng tài, tham gia thi đấu với quyết tâm đạt thành tích cao nhất trên tinh thần đoàn kết, giao lưu học tập, thể hiện phong cách, nếp sống văn hóa của người chiến sỹ Công an Thủ đô, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn tranh tài ở các nội dung thi đấu.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky và đại diện Ban Biên tập Báo ANTĐ trao giải cho các vận động viên

Cùng với đó, Ban tổ chức, tổ trọng tài đã điều hành thi đấu khoa học, khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo công bằng, khách quan, xác định thành tích nhanh chóng, chính xác, đúng luật.

Đánh giá về ý nghĩa, mục đích của giải Bắn súng ngắn quân dụng Báo An ninh Thủ đô, Đại tá – Phó Giám đốc CATP Nguyễn Hồng Ky chỉ rõ: công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH trong thời gian tới, bên cạnh thuận lợi còn có nhiều khó khăn, thách thức; các loại tội phạm càng trở nên liều lĩnh, manh động và nguy hiểm, sẵn sàng dùng các loại vũ khí nóng chống trả lực lượng Công an để thoát thân.

Thực tế ấy đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ không những giỏi về nghiệp vụ, vững vàng về pháp luật mà phải tinh thông về quân sự, võ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, nhất là các lực lượng trực tiếp chiến đấu, đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm như lực lượng Cảnh sát hình sự, Ma túy, Cảnh sát cơ động…

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Hồng Ky bày tỏ sự cảm ơn đến Cục Công tác Đảng và công tác chính trị của Bộ Công an; Học viện An ninh nhân dân, đặc biệt là Khoa Quân sự, võ thuật và Thể dục thể thao của Họ viện đã quan tâm, tạo điều kiện để giải Bắn súng ngắn quân dụng Báo An ninh Thủ đô năm 2020 thành công tốt đẹp.

Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Ky yêu cầu, kết thúc giải Bắn súng ngắn quân dụng Báo An ninh Thủ đô năm 2020, mỗi vận động viên khi trở về đơn vị sẽ làm tốt công tác tham mưu và là lực lượng nòng cốt trong huấn luyện quân sự, võ thuật cho cán bộ chiến sỹ; để tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn trong mùa giải Bắn súng ngắn quân dụng năm 2021 và các năm sau…

Kết quả giải Bắn súng quân dụng Báo An ninh Thủ đô năm 2020

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 63 giải thưởng cho các vận động viên. Trong đó giải:

Đồng đội nữ: CAQ Bắc Từ Liêm xếp hạng I

Đồng đội nam: CAH Sóc Sơn xếp hạng I

Giải toàn đoàn: CAQ Bắc Từ Liêm xếp hạng I

Nội dung bắn chậm:

Lãnh đạo: đồng chí Tạ Quang Hòa – CAH Phúc Thọ xếp hạng I

Nữ chiến sỹ: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phòng CS PCCC&CNCH xếp hạng I

Nam chiến sỹ: đồng chí Tạ Văn Toàn – CAH Sóc Sơn xếp hạng I

Nội dung bắn nhanh:

Lãnh đạo: đồng chí Phương Minh Thắng – CAQ Bắc Từ Liêm xếp hạng I

Nữ chiến sỹ: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phòng CS PCCC&CNCH xếp hạng I

Nam chiến sỹ: đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng – Trung đoàn CSCĐ xếp hạng I

Nội dung phối hợp:

Lãnh đạo: đồng chí Hoàng Văn Thành – CAH Ba Vì xếp hạng I

Nữ chiến sỹ: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phòng CS PCCC&CNCH xếp hạng I

Nam chiến sỹ: đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng – Trung đoàn CSCĐ xếp hạng I

Đức Tuấn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nang-cao-ban-linh-chu-dong-dau-tranh-tran-ap-cac-loai-toi-pham-post447214.antd