Nâng 17 bậc về chỉ số B1, Bộ Tư pháp hoàn thành ngoạn mục nhiệm vụ được giao

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao chủ trì, từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai rất nhiều hoạt động liên quan đến 'Nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật' (chỉ số B1).

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 đã đề ra mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số B1 của Việt Nam từ năm 2019 đến năm 2021 lên từ 5 – 10 bậc, trong đó năm 2019 tăng ít nhất 2 bậc.

Thực hiện nhiệm vụ, từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai rất nhiều hoạt động thiết thực. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm, nỗ lực trong hành động của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương thời gian qua, chỉ số B1 của Việt Nam năm 2019 đã được nâng cao về điểm số và thứ hạng, góp phần nâng cao thứ hạng về cải thiện năng lực cạnh tranh của Việt Nam theo GCI 4.0.

Theo Báo cáo cạnh tranh toàn cầu năm 2019, công bố ngày 08/10/2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chỉ số B1 của Việt Nam đạt 3.4 điểm trên thang điểm 7 (tăng 0,3 điểm so với năm 2018), xếp thứ 79/141 nước (năm 2018 xếp thứ 96/140 nước). Trong các nước ASEAN, Việt Nam đứng vị trí thứ 7 (năm 2018, Việt Nam đứng thứ 9 trong 9 nước ASEAN được WEF khảo sát, đứng sau Brunei và Philippines. Còn năm 2019, điểm số và xếp thứ hạng chỉ số B1 của Việt Nam đã vượt qua Brunei - xếp thứ 83 và Philippines - xếp thứ 103).

Một hội nghị về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức với sự chủ trì của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh

Một hội nghị về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức với sự chủ trì của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh

Như vậy, năm 2019, Việt Nam đã cải thiện mạnh mẽ về điểm số và vị trí xếp thứ hạng về chỉ số B1 so với năm 2018. Theo đó, điểm số và vị trí xếp hạng của Việt Nam về chỉ số B1 được nâng lên 17 bậc so với năm 2018. Có thể nói, nhiệm vụ đề ra đối với chỉ số này tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019 tăng ít nhất 2 bậc) đã được hoàn thành vượt mục tiêu một cách xuất sắc.

Chỉ số B1 là 1 trong 10 chỉ số góp phần quan trọng trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh của Việt Nam theo GCI 4.0, đã được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết số 02, cùng với các chỉ số khác như chỉ số Kiểm soát tham nhũng; chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai; nhóm chỉ số Hạ tầng… Việc Việt Nam nâng cao điểm số và vị trí xếp thứ hạng của chỉ số B1 lên 17 bậc cũng đã góp phần cải thiện vị trí xếp thứ hạng về năng lực cạnh tranh của Việt Nam theo đánh giá của WEF.

Kết quả tích cực đạt được trong năm 2019 của Việt Nam theo đánh giá của WEF về điểm số và xếp hạng chỉ số B1, về xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia… sẽ tạo những tiền đề thuận lợi để Chính phủ tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục duy trì và cải thiện chỉ số B1 và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia trong những năm tiếp theo.

Hoàng Thư

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/nang-17-bac-ve-chi-so-b1-bo-tu-phap-hoan-thanh-ngoan-muc-nhiem-vu-duoc-giao-475382.html