Nạn 'phe vé' lại tái diễn

Sáng 23-6, CĐV đã đến sân Vinh (thành phố Vinh, Nghệ An) rất đông để mua vé xem trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khá nhiều người trong số đó không mua được vé theo giá niêm yết. Đây được dự đoán là "trận cầu nảy lửa" trong vòng 6 Giải Bóng đá vô địch quốc gia V.League 2020 nên rất được người hâm mộ quan tâm. Do số vé được bán ra chính thức hạn chế nên nhiều CĐV phải tìm đến "cò vé" và giá "vé ngoài" bị đẩy lên khá cao.

Theo quan sát của phóng viên, đến 13 giờ ngày 23-6 vẫn có nhiều CĐV tập trung quanh sân Vinh để kiếm tìm một tấm vé vào sân trong khi phòng bán vé đã đóng cửa.

Anh Trần Đức Thắng (xã Quỳnh Văn, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, anh và 5 người bạn bắt xe buýt vào Vinh từ lúc 6 giờ mà vẫn không mua được vé ở phòng bán vé mà phải mua "vé ngoài". Vé ở khán đài B được niêm yết là 30 nghìn đồng nhưng anh Thắng và các bạn phải mua với giá 100 nghìn đồng. Một cặp vé ở khu vực khán đài A1 được "cò" đòi tới 600 nghìn đồng trong khi giá niêm yết chỉ có 70 nghìn đồng. Các "cò vé" ở sân Vinh lý giải, đây là trận bóng nóng nhất năm nên giá vé bị "hét" cao là "điều rất bình thường".

Anh Nguyễn Quang Huy (phường Bến Thủy, thành phố Vinh) cho biết, dù hâm mộ bóng đá và rất muốn xem trận cầu tâm điểm này nhưng anh kiên quyết không mua vé ngoài vì như vậy là tiếp tay cho nạn "phe vé".

Theo ông Đậu Minh Tâm - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An, số vé cho trận đấu Sông Lam Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh được bán ra chỉ giới hạn ở mức 4.000 vé nhưng ngay trong sáng 23-6 đã bán hết 2.500 vé, còn 1.500 vé sẽ được bán tiếp vào buổi chiều theo "tiêu chuẩn" mỗi người được mua tối đa 2 vé.

NGUYỄN OANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_226908_nan-phe-ve-lai-tai-dien.aspx