Nạn nhân vụ xe ben cuốn 10 xe máy ở Sài Gòn nguy kịch

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, tiên lượng xấu.

Đêm 1/3, tai nạn xảy ra tại đường Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM, khiến 6 người bị thương. Trong đó, nạn nhân Đỗ Quang Đại (28 tuổi, ngụ Gò Vấp), người điều khiển xe máy BS 59V1 - 263.27, bị chấn thương nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, và đã tử vong.

Năm người còn lại được đưa vào Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Trong đó, Vũ Văn Thành (29 tuổi, quê Gia Lai) đang nguy kịch. Thanh niên này được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh, đồng tử giãn.

Nam thanh niên vụ tai nạn nghiêm trọng ở Sài Gòn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Phú Mỹ

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, nạn nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não, máu tụ lớn dưới màng cứng bán cầu phải, phù não nặng. Ngoài ra, anh còn chấn thương ngực kín, dập phổi 2 bên.

Bác sĩ đã phẫu thuật trong đêm, xử lý lượng lớn máu tụ trong màng não. Bệnh nhân tiên lượng xấu song qua theo dõi vẫn đáp ứng một số chỉ số về tri giác nên bác sĩ đang cố gắng cứu chữa hết khả năng.

Ngoài ra, 5 nạn nhân khác của vụ tai nạn cũng đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu. Trong đó, hai bệnh nhân đã xuất viện. Hai người còn lại là Nguyễn Quốc Toản (24 tuổi, quê Thanh Hóa) và Đỗ Minh Tuấn (24 tuổi, quê Bình Thuận) đang điều trị ở khoa Chấn thương chỉnh hình. Nạn nhân Toản bị gãy xương đùi phải,chấn thương bụng kín, có dấu hiệu chấn động não. Còn Tuấn bị gãy xương đùi phải và tổn thương phần mềm.

Nạn nhân Toản bị gãy xương đùi phải đang điều trị tai khoa Chấn thương chỉnh hình BV Quân y 175. Ảnh: Phú Mỹ

Phú Mỹ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nan-nhan-vu-xe-ben-cuon-10-xe-may-o-sai-gon-nguy-kich-post823088.html