Nạn nhân vụ xả súng ở California 'ở tuổi 50, 60 hoặc hơn'

Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles Robert Luna cho biết các nạn nhân trong vụ xả súng vào lễ hội Tết Nguyên đán ở Monterey Park, California có thể nằm trong độ tuổi 50, 60 hoặc hơn.

 Người dân địa phương cầu nguyện gần hiện trường vụ xả súng ở Monterey Park, California, Mỹ, ngày 22/1. Ảnh: Reuters.

Người dân địa phương cầu nguyện gần hiện trường vụ xả súng ở Monterey Park, California, Mỹ, ngày 22/1. Ảnh: Reuters.

Ông Luna lưu ý các nạn nhân chưa được xác định danh tính nên ông không thể cung cấp độ tuổi chính xác của họ, nhưng nói rằng “họ không ở độ tuổi 20 hay 30. Họ dường như ở độ tuổi 50, 60 và thậm chí có thể lớn hơn thế”, CNN đưa tin.

Các nhà chức trách đang làm việc để xác định danh tính các nạn nhân của vụ xả súng Monterey Park tối 21/1.

Các huấn luyện viên dạy khiêu vũ tại Star Ballroom Dance Studio - hiện trường vụ xả súng - nói với báo chí rằng họ thường phục vụ nhóm khách hàng chủ yếu là người Mỹ gốc Á lớn tuổi. “Chắc chắn sẽ có những người ở độ tuổi 70, 80, có người ở độ tuổi 90”, huấn luyện viên David DuVal nói với Los Angeles Times.

“Chúng tôi có thể nói rằng công lý đã được thực thi, nhưng chúng tôi cũng biết đây mới chỉ là khởi đầu”, Thị trưởng Monterey Park Henry Lo nói hôm 22/1. “Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo các nạn nhân và gia đình họ nhận được sự hỗ trợ cần thiết để chữa lành và vượt qua chấn thương tâm lý”.

Mười người thiệt mạng và ít nhất 10 người khác phải nhập viện sau khi một tay súng tấn công phòng khiêu vũ Star Ballroom Dance Studio vào tối 21/1 tại Monterey Park.

Vụ xả súng diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội đón Tết âm lịch thu hút hàng chục nghìn người vui chơi ở Monterey Park, một thành phố có đa số người Mỹ gốc Á sinh sống. Lễ hội dự kiến kéo dài 2 ngày nhưng đã bị dừng lại sau vụ xả súng.

Nghi phạm được xác định là Huu Can Tran, 72 tuổi, đã chết do tự bắn, sau khi bị lực lượng thực thi pháp luật chặn lại vào khoảng 10h30 sáng 22/1 ở Torrance, California.

Vụ nổ súng đã gây ra một làn sóng sợ hãi trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á ở khu vực Los Angeles và phủ bóng đen lên các lễ hội Tết Nguyên đán trên khắp đất nước. Các thành phố khác đã cử thêm cảnh sát đến các lễ hội để giám sát an ninh.

Vụ xả súng gây rúng động California trong dịp Tết Nguyên đán Lễ hội đón năm mới của người gốc Á tại Monterey Park, California đã phải dừng lại sau vụ xả súng hàng loạt vào tối 21/1 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nan-nhan-vu-xa-sung-o-california-o-tuoi-50-60-hoac-hon-post1396019.html