Nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam tặng quỹ bệnh nhi 100 triệu

Gia đình 2 nạn nhân nhỏ tuổi sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam làm 13 người thiệt mạng đã tặng lại quỹ bệnh nhi nghèo 100 triệu đồng.

2 nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn ở tỉnh Quảng Nam khiến 13 người tử vong hồi tháng 7 vừa qua hiện đang điều trị tại bệnh Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Đó là bệnh nhi Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) và Đặng Xuân Tiến (4 tuổi) nhà ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Sức khỏe của 2 bệnh nhi đã bình phục và chuẩn bị xuất viện.

Sức khỏe của 2 bệnh nhi đã bình phục và chuẩn bị xuất viện.

Sau khi điều trị cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, 2 bệnh nhi chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của 2 cháu đã bình phục và chuẩn bị xuất viện.

Hôm 13/8, gia đình 2 cháu Tiến và Hân đã trao tặng Quỹ hỗ trợ bệnh nhi nghèo của bệnh viện 100 triệu đồng. Đây là số tiền mà cộng đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân sau vụ tai nạn.

Trong thời gian điều trị tại đây, qua Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã giúp đỡ 2 bệnh nhi Đặng Xuân Tiến hơn 2,1 tỷ đồng và Dương Nguyễn Trúc Hân hơn 1,7 tỷ đồng. Bệnh viện đã trao toàn bộ số tiền này cho gia đình nạn nhân.

Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết: “Qua quá trình điều trị hơn 10 ngày, đến nay bệnh của 2 cháu hồi phục dần, các cháu tiếp xúc được, bắt đầu ăn uống trở lại sinh hoạt tốt. Trong quá trình nằm viện, gia đình 2 cháu nhận được sự quan tâm của cộng đồng với số tiền hỗ trợ chữa trị lớn. Gia đình 2 cháu đã ủng hộ lại cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện. Mỗi gia đình các cháu ủng hộ 50 triệu đồng, Ngoài ra, gia đình 2 cháu cũng thăm và giúp đỡ những bệnh nhân nặng, hiểm nghèo tại bệnh viện với số tiền tự nguyện của họ”./.

Tuyết Lê/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/nan-nhan-vu-tai-nan-kinh-hoang-o-quang-nam-tang-quy-benh-nhi-100-trieu-800060.vov