Nạn nhân vụ nổ xe bồn chở xăng đã tử vong

Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng nạn nhân trong vụ nổ xe bồn đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sáng 3-12, gia đình và người thân đã đưa nạn nhân Trương Quang Khải (SN 1997, trú huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) về nhà lo hậu sự.

Anh Trương Quang Khải là nạn nhân trong vụ nổ xe bồn chở xăng dầu vào chiều 2-12. Ngay sau đó anh Khải đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Khải đã tử vong.

Chiếc xe bồn nổ toác khiến anh Khải tử vong

Chiếc xe bồn nổ toác khiến anh Khải tử vong

Cùng với anh Khải, 2 nạn nhân khác trong vụ nổ là ông Đỗ Đức Thanh (SN 1955), Đỗ Đức Thắng (SN 1990, con trai ông Thanh, cùng trú TP Pleiku) hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 2-12, tại Garage Đức Thanh (đường Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP Pleiku) đã xảy ra vụ nổ xe bồn chở xăng dầu khi đang sửa chữa khiến 3 nạn nhân trọng thương. Trong đó, anh Khải bị hất văng ra xa khoảng hơn chục mét, bị thương rất nặng.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra.

Nổ xe bồn khiến 3 người trọng thương

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nan-nhan-vu-no-xe-bon-cho-xang-da-tu-vong-20201203103654958.htm