Nạn nhân vụ nổ súng ở Nam Định bị 8 mảnh đạn găm vào người

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân,bệnh viện đã tiến hành chụp X-quang, băng bó, đồng thời gắp bỏ 8 mảnh đạn ghém găm vào đùi.

Liên quan đến vụ nổ súng khiến một nam thanh niên bị thương xảy ra vào tối 9/11 trên địa bàn huyện Nam Trực (Nam Định), hiện cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm cùng tang vật.

Đối tượng nổ súng được xác định là Triệu Hùng Cường (32 tuổi), trú tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Hồng Đức (26 tuổi), trú tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Qua xác minh của công an, Cường có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy còn Đức có 2 tiền án cướp tài sản.

Theo điều tra, chiều 9/11, Cường và anh Đức có gọi điện thoại cho nhau, ngay sau đó Cường cho rằng Nguyễn Hồng Đức ít tuổi hơn nhưng ăn nói xấc xược nên khoảng 19h30 cùng ngày, Cường và anh Đức hẹn gặp nhau tại cống Cổ Lễ, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực để nói chuyện.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: PV

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: PV

Để chuẩn bị cho buổi "hẹn", anh Nguyễn Hồng Đức đi cùng một nam thanh niên và mang theo dao, Triệu Hùng Cường cũng đi cùng một người bạn và mang theo 1 khẩu súng tự chế, 2 kiếm và 1 dao.

Đến điểm hẹn, phát hiện anh Đức có mang theo dao, Triệu Hùng Cường liền dùng súng bắn khiến anh Đức bị nhiều viên đạn ghém găm vào đùi. Ngay sau đó, Triệu Hùng Cường bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Trực đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định chính xác đối tượng gây án. Công an huyện đã liên hệ gia đình đối tượng để vận động đầu thú. Một ngày sau, Triệu Hùng Cường đã từ Lào Cai về Nam Trực xin đầu thú.

Đối tượng Triệu Hùng Cường và khẩu súng gây án. Ảnh công an cung cấp

Về phía anh Nguyễn Hồng Đức, theo một cán bộ bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh (Nam Định), bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị sốc chấn thương, mạch nhỏ, huyết áp không đo được, da xanh nhợt nhạt... Ngay lập tức, y bác sĩ bệnh viện đã sơ cứu, điều trị vết thương cho bệnh nhân. Qua chụp chiếu thì xác định trên đùi anh Đức có 8 mảnh đạn ghém găm vào.

"Sau khi sơ cứu khoảng 30 phút, huyết áp bệnh nhân dần ổn định nên phía bệnh viện đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Khi đó, anh Đức tỉnh lại và nói chuyện được, phía lực lượng công an cũng đã tiến hành làm việc, lấy lời khai với bệnh nhân", cán bộ này cho biết thêm.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã tiến hành chụp X-quang, băng bó và điều trị vết thương ở đùi. Được biết, tối 9/11, người nhà bệnh nhân yêu cầu chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để khám. Đến rạng sáng 10/11, bệnh nhân Nguyễn Hồng Đức lại quay về bệnh viện Đa khoa Nam Định để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân này đã ổn định.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nan-nhan-vu-no-sung-o-nam-dinh-bi-8-manh-dan-gam-vao-nguoi-20191111233628189.htm