Nạn nhân vụ lật xe khách: Ra khỏi chỗ đó, tôi mừng lắm

'Được đưa ra khỏi xe, tôi mừng lắm. Vụ tai nạn xảy ra khoảng bốn giờ sáng nhưng đến hơn bảy giờ mới được đưa đi viện' - anh Kiên nhớ lại.

Tiếp xúc với phóng viên vào chiều 11-7, anh Nguyễn Văn Kiên (41 tuổi, quê Thanh Hóa, nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực ở huyện Sa Thầy, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum), cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 4 giờ ngày 11-7 nhưng đến hơn 7 giờ anh mới được đưa đến Bệnh viện Ngọc Hồi

Đến khoảng 10 giờ 30 thì anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HN

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HN

“Tôi đi vào huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk để thăm người chú nhưng không may bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện. Lúc xảy ra tai nạn, thấy mình bị kẹt trong xe nên sợ lắm. Lúc đó xe đang đi thì bất ngờ bị lật xuống vực, nhiều người hỗn loạn, kêu la. Sau đó, đội cứu hộ đến kéo chúng tôi ra…” - anh Kiên nhớ lại

Trước đó, PLO đã thông tin, khoảng 4 giờ cùng ngày, chiếc xe khách 45 chỗ 36B-022.32 chạy trên Quốc lộ 14C di chuyển theo hướng từ Thanh Hóa đi tỉnh Kon Tum.

Khi đi đến đoạn đường thuộc đèo Ngọc Vinh (thôn Đắk Tang, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) thì chiếc xe khách mất lái và lao xuống vực sâu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng huyện Sa Thầy và người dân kịp thời đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn đã làm năm người tử vong, bốn người bị thương nặng chuyển viện và 30 người bị thương điều trị ở Bệnh viện huyện Ngọc Hồi.

Danh tính năm nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:

1. Hà Đức Dũng (sinh năm 2006, Thanh Hóa);

2. Lương Thị Niệm (sinh năm 1965, chưa rõ quê quán);

3. Hà Thị Huyền Diệu (sinh năm 2013, quê Thanh Hóa);

Ngoài ra còn hai người khác chưa rõ danh tính (một nam 16 tuổi và một nữ 60 tuổi).

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị gồm:

- Phạm Thị Thư (sinh năm 1982),

- Phạm Bình Minh (sinh năm 2013),

- Phạm Thị Diệu Châu (sinh năm 2011),

- Phạm Thị Khuyên (sinh năm 1991),

- Quách Thị Trà (sinh năm 2011, cùng ngụ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

- Hà Trung Lưu (sinh năm 1947),

- Lò Thị Nam (sinh năm 1984),

- Phạm Văn Lương (sinh năm 1986),

- Lường Thị Điệp (sinh năm 1971),

- Phạm Đình Hải (sinh năm 1988),

- Hoàng Thị Hoàng (sinh năm 1956),

- Hà Thế Vinh (sinh năm 2004),

- Vi Thị Hưng (sinh năm 1971),

- Lục Thị Tuyên (sinh năm 1994),

- Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1979),

- Bùi Thị Trinh (sinh năm 1962),

- Vi Thị Ta (sinh năm 1986),

- Mi Hải Nam (SN 1981),

- Hà Văn Công (sinh năm 1974),

- Bùi Minh Thuận (sinh năm 2004),

- Lê Thị Nhì (sinh năm 1963),

- Phạm Thị Thắm (sinh năm 2012),

- Lò Thị Ninh (sinh năm 1991) và Trương Ngọc Thể (sinh năm 1986, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa).

- Đinh Văn Thiên (sinh năm 1991, ngụ Ninh Bình),

- Đặng Thị Hòa (sinh năm 1956, quê Nghệ An).

- Hà Thị Phương Thùy (sinh năm 2016),

- Hà Xuân Thu (sinh năm 1979) và Trương Thị Nhưng (sinh năm 1973, cùng ngụ tại tỉnh Đắk Lắk).

- Trương Văn Sơn (sinh năm 1990, chưa xác định quê quán).

HN-HT

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nan-nhan-vu-lat-xe-khach-ra-khoi-cho-do-toi-mung-lam-923572.html