Nạn nhân vụ cháy nổ lò thép Hòa Phát được đền bù thế nào?

Công ty Hòa Phát cam kết đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho các nạn nhân vụ cháy nổ tại lò thép Hải Dương.

Công ty Hòa Phát cam kết đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho các nạn nhân vụ cháy nổ tại lò thép Hải Dương.

Công ty Hòa Phát cam kết đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho các nạn nhân vụ cháy nổ tại lò thép Hải Dương.

Liên quan đến vụ việc cháy nổ tại Khu liên hợp sản xuất gang, thép thuộc Công ty CP Thép Hòa Phát ở Hải Dương, khiến 4 người thương vong, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương cho biết, 4 công nhân bị nạn đều tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Ngoài hỗ trợ trước mắt 30 triệu đồng/gia đình bị nạn và cùng gia đình lo hậu sự, công ty Hòa Phát cam kết đảm bảo tốt nhất mọi chế độ, quyền lợi cho người lao động theo pháp luật quy định và theo chính sách riêng của công ty.

Nên đọc

Cháy nhà máy thép Hòa Phát, 3 công nhân tử vong

Sau sự cố này, về phía công ty CP Thép Hòa Phát, bên cạnh việc rà soát toàn diện công tác an toàn lao động nhằm đảo bảo không xảy ra tai nạn đáng tiếc kể trên, Công ty Thép Hòa Phát Hải Dương đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương, Công an Huyện Kinh Môn, Thanh tra Sở Lao động tỉnh Hải Dương để điều tra chính xác nguyên nhân sự cố cháy tại Lò thổi số 2 này.

Như thông tin Báo Giao thông đã đưa, ngày 8/5, Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương xác nhận, vụ cháy nổ xảy ra sáng 7/5 tại Khu liên hợp sản xuất gang, thép thuộc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát đã khiến 3 công nhân tử vong, 1 người đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ cháy nổ xảy ra vào lúc 9h30 ngày 7/5, tại vị trí lò thổi số 2 Khu liên hợp sản xuất gang, thép thuộc Công ty CP Thép Hòa Phát. Trong quá trình sửa chữa, xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật liệu chịu lửa gây cháy. Sự cố đáng tiếc này đã khiến bốn công nhân bị bỏng nhiệt. Được biết, lò thổi số 2 trong Khu liên hợp gang thép Hòa Phát đang trong trong quá trình dừng để sửa chữa, nâng cấp thiết bị từ cuối tháng 3/2018 và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2018.

Vụ cháy nổ bất ngờ xảy ra khiến 4 công nhân tại đây bị bỏng nhiệt, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn sơ cứu, sau chuyển thẳng lên Viện Bỏng Quốc gia ở Hà Nội. Đến ngày 8/5, đã có 3 nạn nhân tử vong, gồm: anh Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969) ở Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Bùi Văn Tung (SN 1985) ở xã Thăng Long, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Hứa Văn Tâm (SN 1966), xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Riêng công nhân Vũ Văn Tuyền (SN 1986), trú tại xã Hiến Thành, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương chỉ bị bỏng nhẹ, đang được Công ty và gia đình tích cực chăm sóc tại Bệnh viện Kinh Môn.

Vũ Vũ

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nan-nhan-vu-chay-no-lo-thep-hoa-phat-duoc-den-bu-the-nao-d255335.html