Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Phúc được mổ lấy máu tụ

Bệnh viện Việt Đức cho biết, nạn nhân Lê Xuân Quý trong đoàn người đi đưa tang bị xe khách đâm đã được mổ phẫu thuật lấy máu tụ và đang được theo dõi, điều trị.

Chiều 27-3, tại ngã tư quốc lộ 2C giao với tuyến đường đi Mả Lọ thuộc địa bàn xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) chiếc xe khách BKS 27B-003.43 do lái xe Phan Thanh Phú (SN 1976, ở Sơn Tây, Hà Nội) điều khiển chạy tuyến Điện Biên - Lập Thạch đã bất ngờ mất lái tông thẳng vào đoàn người đang đi đưa tang khiến 7 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Các bác sĩ ở BV Việt Đức cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Các bác sĩ ở BV Việt Đức cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Trong đó, có một người bị thương nặng được chuyển đi Bệnh viện Việt Đức, hai người khác bị thương nhẹ đã ra viện.

Liên quan đến bệnh nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, chiều 28-3, trao đổi với PV, đại diện BV Việt Đức cho biết, bệnh nhân Lê Xuân Quý (31 tuổi, Vĩnh Phúc) chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương (CT sọ não, CT ngực kín, gãy xương sườn 5,6 bên phải, gãy 1/3 dưới xương thân cánh tay...)

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành mổ máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, Glasgow 13 điểm (Thang điểm đánh giá hôn mê), mổ lấy máu tụ, cầm máu, bỏ nắp sọ giảm áp.

Cho tới chiều nay (28-3) bệnh nhân vẫn đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Glasgow 14 điểm, tự thở, huyết động ổn, vết mổ khô. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo báo cáo mới nhất từ phía Cơ quan điều tra về kết quả kiểm tra chất kích thích trong máu tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) thì không có nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Theo vị này, đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa có các biện pháp tố tụng nào đối với tài xế Phú.

“Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phú”, vị lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.

Khai tại cơ quan điều tra, tài xế Phú cho biết, chiều 26-3, Phú điều khiển xe khách mang biển số 27B-003.43 từ TP Điện Biên về huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Xe khách có 2 tài xế thay nhau lái, mỗi tài xế lái khoảng 5 tiếng, trên đường đi, xe khách có dừng nghỉ và trả khách dọc đường.

Đến khoảng 1 giờ 30 sáng 27-3, tài xế Phú Cầm lái, điều khiển xe tới thành phố Việt Trì (Phú Thọ) thì chiếc xe thay đổi lộ trình, rẽ về phía huyện Yên Lạc để trả khách, sau đó mới về điểm cuối là huyện Lập Thạch. Trên đường về qua địa bàn xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thì tài xế Phú phát hiện phía trước có đám tang nhưng không kịp xử lý đã lao thẳng vào đoàn người, khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nan-nhan-trong-vu-tai-nan-giao-thong-o-vinh-phuc-duoc-mo-lay-mau-tu-141958.html