Nạn nhân trong vụ bị côn đồ bắn tại Hải Phòng đã ra nước ngoài chữa trị

Ngày 29-3, có 7 đối tượng đến nhà tìm Lê Xuân Tùng, 26 tuổi (con riêng của chị Hà). Tại đây, đã xảy ra xô xát giữa Tùng với nhóm 7 đối tượng trên. Chị Trần Thị Thu Hà, chạy đến can ngăn. Trong khi chị Hà ôm con trai thì một đối tượng trong nhóm 7 đối tượng đã rút súng bắn, làm chị bị thương ở chân phải.

Ngày 6-4, anh Nguyễn May Minh, 45 tuổi, ở số 111/30/313 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, (chồng của chị Trần Thị Thu Hà, 45 tuổi - nạn nhân trong vụ bị côn đồ đến tận nhà, hung hãn nổ súng bắn trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng, xảy ra ngày 29-3-2018) cho biết: “Sau hơn 1 tuần được điều trị tích cực ở Bệnh viện Tiệp, do vết thương quá nặng. chị Hà đã được đưa sang Singapore để tiếp tục điều trị.

Chị Hà đang được các BS Singapore thăm khám

Theo hồ sơ bệnh án, chị Hà bị đạn xuyên vỡ bắp chân, mất nhiều máu, đứt bó dây chằng chùm, mẻ xương đùi, xước động mạch chủ, chân tê liệt, phù nề, mất cảm giác, không tìm thấy tủy từ chân lên lưng và có nguy cơ bị liệt chân phải.

Vết đạn ở chân chị Hà đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ nổ súng hồi 12h30' ngày 29-3 được xác định là có nguyên nhân từ mâu thuẫn khi đá bóng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua đó, lực lượng Công an đã làm rõ danh tính một số đối tượng liên quan, gồm: Hoàng Ngọc Vân, 26 tuổi, ở số 3/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên; Vũ Tuấn Long, 25 tuổi, ở số 80/25 Lê Lợi, phường Máy Tơ, và Hoàng Anh Mỹ,25 tuổi, ở số 5/36 phố Cấm, phường Gia Viên, cùng quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Hiện các đơn vị chức năng của Công an Tp Hải Phòng đang ráo riết truy tìm các nghi can này, đồng thời vận động các đối tượng ra tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Văn Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bi-con-do-den-nha-no-sung-ban-trong-thuong-485494/