Nạn nhân thứ 4 đã tử vong trong vụ ô tô lao xuống biển ở Quảng Ninh

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân thứ 4 trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đêm qua đã tử vong.

Thông tin cho PV vào tối nay (11/7), đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, chị Vũ Thị Hợp (SN 1984), là nạn nhân thứ 4 trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đêm qua tại TP. Hạ Long đã tử vong. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, gia đình nạn nhân đưa thi thể chị Hợp về quê mai táng.

Cũng trong chiều nay, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với lái xe Tr.T.A. (SN 1983), trú tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Theo đó, kết quả đo nồng độ cồn của lái xe A. ở mức 0,9 milimol/lít máu và tài xế có kết quả âm tính với ma túy.

Chiếc xe ô tô lao xuống biển khiến 4 người tử vong

Chiếc xe ô tô lao xuống biển khiến 4 người tử vong

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 21h tối 10/7, anh Tr.T.A điều khiển xe ô tô BKS 30F-171.15 lưu thông trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn hướng Cột 8 – Cột Đồng Hồ.

Khi đi đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị và Trần Quốc Nghiễn (TP. Hạ Long) bất ngờ gặp cơn giông gió to kèm theo mưa làm tầm nhìn tài xế bị hạn chế khiến xe lao sang trái đường hướng ngược lại và đâm xuống biển. Thời điểm xe lao xuống biển trên xe có 4 người.

Danh tính các nạn nhân gồm: Chị Vũ Thị Hà (SN 1988, vợ anh A.), trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy; cháu Trần Minh Quân (SN 2017, con chị Hà); cháu Bùi Tiến Dương (SN 2011), trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm và chị Vũ Thị Hợp (SN 1984), trú tại phường Đông Ngạc (cùng TP. Hà Nội).

Lực lượng chức năng đưa xe ô tô gặp nạn lên bờ

Sau khi xảy ra sự việc, mọi người nhanh chóng hỗ trợ lái xe đưa 4 nạn nhân ngồi phía sau ô tô thoát ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do chấn thương nặng nên chị Hà, cháu Quân, cháu Dương đã tử vong.

Nhận được tin báo, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung cấp cứu người bị nạn và yêu cầu lãnh đạo TP. Hạ Long, các lực lượng năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh, Ban ATGT tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các nạn nhân ngay trong đêm.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nan-nhan-thu-4-da-tu-vong-trong-vu-o-to-lao-xuong-bien-o-quang-ninh-20200711234002786.htm