Nạn nhân thứ 3 trọng vụ ngạt khí hầm khách sạn đã tử vong

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng ngày 11-9, nạn nhân đã không qua khỏi

Như Báo CAND đã đưa tin, chiều 10-9, 3 công nhân khi xuống tầng hầm của 1 khách sạn đang xây dựng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn để tháo dỡ cốt pha thì bị ngạt khí khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Các nạn bị tử vong là Nguyễn Văn Yên, SN 1986, trú tại xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa; Lê Văn Thuận, SN 1981, trú tại phố Khang Thái, phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân thứ 3 là anh Nguyễn Văn Dũng, SN 1986, trú tại phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau đó tiếp tục được đưa ra Hà Nội để cứu chữa.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị ngạt khí nặng, suy hô hấp, ngày 11-9, anh Dũng đã tử vong.

Công an TP Sầm Sơn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên. TP Sầm Sơn cũng yêu cầu khách sạn nơi xảy ra vụ tai nạn lao động tạm dừng thi công để phục vụ công tác điều tra.

P.A

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/vu-ngat-khi-trong-ham-khach-san-nan-nhan-thu-3-khong-qua-khoi-561185/