Nạn nhân tai nạn giao thông ở Hưng Yên ngày càng trẻ hóa

Nguyễn Duy Hiếu (SN 2004, ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) là một trong 5 học sinh bị TNGT tháng 3/2017...

Một vụ tai nạn xảy tại “ngã tư tử thần” trên QL38B qua Hưng Yên. Hình minh họa

Một vụ tai nạn xảy tại “ngã tư tử thần” trên QL38B qua Hưng Yên. Hình minh họa

Vụ tai nạn khiến 1 em tử vong tại chỗ, 3 em chấn thương sọ não, 1 em dập gan, chấn thương sọ não, gãy chân trái. Suốt hai năm qua, dù gia đình nỗ lực chạy chữa, em vẫn chưa bình phục. Bà Nguyễn Thị Tú (bác của Hiếu) thở dài: “Sẽ chẳng bao giờ cháu có thể vui chơi, học hành như trước“.

Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ ở thôn Ngô Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, Hưng Yên, ông Đào Văn Đoan nhớ lại, một ngày tháng 9/2017, nhận tin con bị tai nạn, ông nhanh chóng ra QL39, rẽ đám đông lao vào ôm xác cậu con trai mới 17 tuổi của mình, vật vã trong đau đớn... “Vợ chồng tôi chỉ có mình cháu, nuôi con mong trông cậy tuổi già, vậy mà…”, ông Đoan than thở.

Mới đây, khoảng 7h45 ngày 24/2, trên QL39 đoạn qua thôn Lôi Câu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Phạm Tuấn Anh (SN 1997, trú tại thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động) ngồi sau xe máy bạn chở đã va chạm với ôtô BKS 97A- 022.50 lưu thông cùng chiều. Tuấn Anh ngã xuống đường bị xe đầu kéo BKS 89C-126.14 đi theo hướng ngược lại cán tử vong tại chỗ. Tuấn Anh đang làm công nhân KCN Dân Tiến, là lao động chính của gia đình.

Trước thực trạng nạn nhân TNGT trên địa bàn tỉnh ngày càng trẻ hóa (SN 1996-2003), ông Hoàng Hải Bình, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hưng Yên nhận định: “Tình trạng vi phạm giao thông của người có độ tuổi thanh niên làm việc ở các KCN và khu vực nông thôn khá phổ biến và đặc biệt trong thời gian gần đây đang tăng cao, nhất là các dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết. Nhiều thanh niên chạy xe khi có nồng độ cồn, không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát, thiếu kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhưng lại chủ quan…

“Để hạn chế tai nạn đối với thanh, thiếu niên, cần tăng cường tuyên truyền ATGT bằng các clip tai nạn thực tế (được tổng hợp từ các camera hành trình), cùng đó là sự phối hợp giáo dục tốt ý thức, kỹ năng tham gia giao thông của nhà trường, gia đình. Với các em đã và đang đi làm, doanh nghiệp phải bố trí thời gian cần thiết, mở lớp bồi dưỡng kiến thức phòng tránh tai nạn lao động, kết hợp phòng tránh TNGT theo nội dung trực quan đã nêu trên”, ông Bình nêu giải pháp và cho biết, hiện Hưng Yên đã triển khai lắp đặt hệ thống giám sát giao thông, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng CSGT có thể kiểm soát, xử lý vi phạm nguội, gửi hình ảnh về nhà trường, doanh nghiệp để có hình thức xử lý, nhắc nhở nội bộ…

Hữu Tuấn

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/nan-nhan-tai-nan-giao-thong-o-hung-yen-ngay-cang-tre-hoa-d413906.html