Nạn nhân nặng nhất trong vụ xe tải đâm khiến 8 người chết ở Hải Dương vẫn nguy kịch

Nạn nhân nặng nhất trong vụ xe tải đâm đoàn người đi bộ ở Hải Dương khiến 8 người chết ngày 21-1 đã được đưa lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu đêm cùng ngày, hiện trong tình trạng đa chấn thương, tụ máu não, có thể phải mổ sọ não.

Nạn nhân trong vụ tai nạn ở Hải Dương đang được cấp cứu tại BV Việt Đức

Nạn nhân trong vụ tai nạn ở Hải Dương đang được cấp cứu tại BV Việt Đức

Sáng nay, 22-1, bác sĩ Trần Đạt, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I - Bệnh viện Việt Đức thông tin cho biết, đêm qua, 21-1, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hứa Văn D. – nạn nhân nặng nhất còn sống trong vụ xe tải đâm đoàn người đi viếng nghĩa trang Liệt sĩ chiều cùng ngày – được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương lên cấp cứu.

Qua thăm khám, hội chẩn ban đầu cho thấy, bệnh nhân bị máu tụ trong não thái dương, có thể phải mổ nếu tổn thương to lên, máu tụ nhiều gây chèn ép máu trong não, tri giác chậm, buồn nôn...

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị vỡ ổ cối chân, trật khớp háng. Hiện, các bác sĩ Phẫu thuật thần kinh hội chẩn cùng đồng nghiệp chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình để điều trị. Bệnh nhân đã ổn định hơn, các bác sĩ đang tích cực theo dõi tri giác, đồng tử, hô hấp... để có hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, vào hồi 13 giờ 55 phút ngày 21-1, tại km 76+450, Quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe ô tô tải loại 2,5 tấn mang biển kiểm soát 29C-71953 lưu thông theo hướng Hà Nội-Hải Phòng đã đâm vào đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đang đi bộ trên làn đường dành cho xe thô sơ từ Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương lên cầu vượt theo hướng ngược chiều đường của phương tiện gây tai nạn.

Hậu quả làm 8 người chết (7 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện) và 7 người bị thương. Các nạn nhân đều là cán bộ xã Kim Lương, huyện Kim Thành.

Theo đại diện Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, ngay khi xảy ra tai nạn, 4 xe cứu thương đã tiếp cận hiện trường và vận chuyển 8 nạn nhân đi cấp cứu.

Các bệnh nhân đều trong tình trạng hoảng loạn, có các vết thương ở đầu, ngực, bụng, chân tay. Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân ổn định.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nan-nhan-nang-nhat-trong-vu-xe-tai-dam-khien-8-nguoi-chet-o-hai-duong-van-nguy-kich/797326.antd