Nạn nhân nằm la liệt sau vụ tấn công đẫm máu ở Ai Cập

Các bệnh viện ở Bắc Sinai, Ai Cập đang trong tình trạng báo động cao sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo làm ít nhất 200 người thiệt mạng và 130 người bị thương.

Khung cảnh bên ngoài nhà thờ Hồi giáo nơi vụ tấn công xảy ra. Truyền thông Ai Cập cho biết ít nhất 200 người đã thiệt mạng và 130 người bị thương khi các phần tử bị nghi là phiến quân mang theo bom và súng tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở miền bắc Sinai của Ai Cập ngày 24/11. Ảnh: Twitter.

Cuộc tấn công diễn ra tại ngôi làng al-Rawda, phía tây el-Arish, ngay sau lễ cầu nguyện ngày 24/11. Ảnh: Twitter.

Truyền thông địa phương cho biết những kẻ tấn công đã kích nổ sau đó xả súng vào những người đang cầu nguyện trong nhà thờ. Ảnh: Twitter.

Theo hãng thông tấn Ai Cập MENA, các bệnh viện ở Bắc Sinai đang trong tình trạng báo động cao sau vụ tấn công. Ảnh: Twitter.

Trong nhiều năm, Ai Cập đã phải đối phó với phong trào vũ trang ở bán đảo Sinai, nơi bạo lực tăng cao kể từ khi quân đội lật đổ thủ lĩnh Mohamed Morsi của nhóm Anh em Hồi giáo vào giữa năm 2013. Ảnh: Twitter.

Cuộc tấn công xảy ra một ngày trước khi biên giới Rafah, cửa ngõ chính của người Palestine ở dải Gaza tới thế giới bên ngoài, sẽ mở cửa trong 3 ngày. Ảnh: Twitter.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nan-nhan-nam-la-liet-sau-vu-tan-cong-dam-mau-o-ai-cap-post798760.html