Nạn nhân hội chứng Tourette, hiện tượng âm nhạc 2020

Nạn nhân hội chứng Tourette (bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp), nữ ca sĩ Mỹ 18 tuổi Billie Eilish xứng đáng hiện tượng âm nhạc lớn nhất 2020. Vượt qua mọi đối thủ, Eilish đoạt kỷ lục 6 tượng vàng Grammy, trở thành nữ nghệ sĩ trẻ chiến thắng 4 hạng mục quan trọng nhất - album , thu âm, bài hát của năm và ca sĩ mới xuất sắc nhất.

Nghệ sĩ trẻ mang dòng máu Ireland và Scotland nổi tiếng sinh ngày 18/12/2001 ở Higland, Los Angeles trong gia đình cả bố và mẹ đều là diễn viên kiêm nhạc sĩ. Sự nghiệp sáng tác của Billie bắt đầu rất sớm. Năm 2016, 15 tuổi ca khúc Ocean Eyes nhạc sĩ trẻ viết cùng anh trai tung lên kênh SoundCloud chớp nhoáng trở thành nhạc phẩm rung động trái tim nhiều nghìn cư dân mạng.

Sự bí hiểm, trạng thái hoảng sợ và đau đớn ngay từ đầu đã in dấu đậm nét trong các sáng tác của Billie. 2 năm trước sao showbiz công khai thừa nhận, chị khổ sở vì hội chứng Tourette. “Tôi nghĩ, nhiều bạn hâm mộ tôi nên biết, tại sao đôi lúc tôi thực hiện những hành vi không thể kiểm soát” - Billie chia sẻ với một MC truyền hình nổi tiếng.

Billie Eilish u buồn trong trang phục khác thường trên sàn diễn.

Billie Eilish u buồn trong trang phục khác thường trên sàn diễn.

17 tuổi hiện tượng âm nhạc 2020 xuất hiện trên sân khấu ca nhạc Hollywood trong trang phục rộng quá khổ quái dị và trình diễn ca khúc tự sáng tác với lời thì thầm với bạn trai, tiếc đời, vì bản thân không phải là gay.

Kết thúc tuổi 17, nhiều ca khúc trong album trình làng When we all fallasleep, where do we go (3/2019) của Billie Eilish đã ngự trị thời gian khá dài top đầu bảng xếp hạng ở Mỹ và giành điểm cao trong giới phê bình âm nhạc thế giới. Thêm nữa, nhạc phẩm là một trong những album bán chạy nhất 2019.

Album nhanh chóng thu gom đám đông ngưỡng mộ và cặp mắt yêu nhạc nhiều quốc gia hướng về nữ ca sĩ trẻ. “Tất cả dường như bị thôi miên bởi cá tính và tư duy khác thường của nữ nghệ sĩ” - tạp chí thời trang danh tiếng Vogue bình luận.

Chất giọng mềm mại của Eilish dễ dàng chìm vào những quãng âm thấp hơn. Nội dung những ca khúc bản thân tự sáng tác, nữ nghệ sĩ trẻ thường đề cập các chủ đề kinh điển như chuyện tình yêu và chia tay. Eilish cũng không bỏ qua những mảng tối cuộc đời, chị hát về cái chết, chứng trầm cảm và hoảng loạn. Hiện tượng âm nhạc 2020 cũng trở thành nhạc sĩ sáng tác kiêm ca sĩ thực hiện ca khúc Notime to die minh họa chủ đề bộ phim thứ 25 về điệp viên huyền thoại James Bond.

Nghệ sĩ trẻ không giấu bệnh

Truyền thông phương Tây thừa nhận, hiện thiếu nữ tuổi vị thành niên nhiều quốc gia thế giới sống với trào lưu riêng mang tên Billie. Nữ ca sĩ Mỹ tuổi mới lớn phản ánh hoàn hảo thực trạng những vấn đề tuổi trẻ học đường đang đối mặt và cho dù khó tin, song nhiều nữ sinh trung học không che giấu bản thân mắc chứng trầm cảm. Năm 2015 Billie Eilish bắt đầu công bố các sáng tác của mình, qua trung gian mạng internet, ngay khi ấy nữ ca sĩ đã có cảm nhận, cần phải giãi bày sự thật chứng bệnh của bản thân. Chậm rãi, nhưng hiệu quả, Billie gom nhặt ngày càng đông đảo bạn trẻ ngưỡng mộ.

Tiếp theo số lượng dân nghiền mạng truy cập các video clip của Billie tung lên YouTube tăng theo cấp số nhân. Không ít nhà phê bình lên án nữ ca sĩ làm giàu bằng phô trương bệnh trầm cảm cùng những rắc rối tâm lý khác. Những người phản đối quan điểm này cho rằng, nỗ lực bỏ qua những chủ đề gai góc chỉ làm cho xã hội nói chung và tuổi trẻ học đường nói riêng coi thường bệnh trầm cảm, chứng bệnh đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia thế giới.

Tất nhiên không ai ngăn cấm Eilish động chạm những chủ đề gần gũi với bản thân, song một số phương tiện truyền thông khẳng định, nữ nghệ sĩ cần mạnh mẽ thay đổi hình ảnh cá nhân u buồn phản cảm. Billie Eilish cũng không nên sáng tác những ca khúc khả dĩ xui khiến thanh thiếu niên tự hành xác và sử dụng biệt dược chống trầm cảm. “Trầm cảm không phải câu chuyện lãng mạn và không nên hóa thân thành những nhạc phẩm, để giới trẻ hàng ngày ca hát” - những người lên án Billie chia sẻ.

“Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sử dụng ma túy, tôi cũng chưa từng uống rượu mạnh. Đơn giản, tôi không quan tâm đến những chất kích thích như vậy. Tôi có những sở thích khác và khá nhiều việc phải làm” - Eillish nhấn mạnh. “Tôi biết, những người sống gần bạn có thể sử dụng các chất kích thích không lành mạnh, song thực tế đó không có nghĩa, bạn cũng như họ” - người nổi tiếng phản bác. Đông đảo người hâm mộ có thể xếp tâm sự của Billie Eilish vào dạng thông báo sáo rỗng, song thực tế đó là lời tâm huyết xuất phát từ trải nghiệm cá nhân người nổi tiếng.

Ngọc Báu

((Nguồn: Billie Eilish: prawdziwy fenomen muzyczny))

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nan-nhan-hoi-chung-tourette-hien-tuong-am-nhac-2020-n185107.html