Nạn nhân hiếp dâm ở Ấn Độ qua đời sau khi bị thiêu sống

Cô gái 23 tuổi bị cưỡng hiếp đã tử vong trong bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, sau khi bị một nhóm đàn ông, trong đó có chính kẻ đã hiếp dâm cô, thiêu sống.

Hôm 5/12, người phụ nữ này đang trên đường lên tàu tới quận Unnao, phía bắc bang Uttar Pradesh, để tham dự phiên tòa xử vụ hiếp dâm nơi chính cô là bị hại.

Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết khi đó, cô bị một nhóm đàn ông, bao gồm 2 kẻ bị cáo buộc cưỡng hiếp cô, kéo đến một cánh đồng gần đó, nhúng cô vào dầu hỏa và thiêu sống.

Cô gái được đưa tới bệnh viện ở Delhi trong tình trạng bị bỏng nặng và đã qua đời hôm 6/12 sau khi tim ngừng đập, theo bác sĩ Shalabh Kumar, Trưởng khoa Bỏng tại Bệnh viện Safdarjung ở New Delhi.

"Cô ấy bị bỏng 95%", bác sĩ này nói và cho biết thêm đường hô hấp của nạn nhân cũng bị bỏng, "khói nóng và độc" tràn vào phổi cô.

 Xe bệnh viện chở thi thể của nạn nhân 23 tuổi về nhà ở New Delhi hôm 7/12. Ảnh: Reuters.

Xe bệnh viện chở thi thể của nạn nhân 23 tuổi về nhà ở New Delhi hôm 7/12. Ảnh: Reuters.

Trước đó, hồi tháng 3, nạn nhân 23 tuổi này đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát quận Unnao tố cáo việc cô bị hãm hiếp vào ngày 12/12/2018.

Kẻ hiếp dâm cô bị bỏ tù nhưng đã được bảo lãnh tại ngoại vào tuần trước, cảnh sát viên S.K. Bhagat cho biết.

Tên này cùng với bốn đồng bọn truy đuổi, đánh đập, đâm dao và thiêu sống nạn nhân hôm 5/12. Khi vẫn còn tỉnh táo, cô gái 23 tuổi đi bộ gần 1 km để kêu cứu sau đó tự mình gọi cảnh sát, theo kênh truyền hình Aaj Taj.

Cha của nạn nhân cáo buộc gia đình bị cáo quấy rối và đe dọa gia đình ông. "Chúng nên bị treo cổ hoặc xử bắn", ông nói với kênh truyền hình India Today.

Bạo lực tình dục đối với phụ nữ vẫn rất phổ biến ở Ấn Độ. Cảnh sát nước này tiếp nhận hồ sơ về 33.658 vụ hiếp dâm trong năm 2017, với con số trung bình 92 vụ mỗi ngày.

Theo khảo sát năm 2018 của Thomson Reuters Foundation, Ấn Độ là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với phụ nữ, vì nguy cơ bạo lực tình dục cao.

Trị tội hay tung hô cảnh sát bắn chết nghi phạm hiếp dâm ở Ấn Độ? Một tổ chức nhân quyền cấp cao của Ấn Độ đã mở cuộc điều tra hôm 7/12 đối với cảnh sát bắn chết 4 nghi phạm hiếp dâm, thiêu sống nữ bác sĩ.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nan-nhan-hiep-dam-o-an-do-qua-doi-sau-khi-bi-thieu-song-post1022494.html