Nạn nhân bị sát hại, đốt xác cùng xe bán tải được chôn cất lần 2

Người dân xung quanh đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân trong vụ việc bị giết hại, tạo hiện trường giả.

Sáng ngày 13/5, gia đình ông Trần Nho Bất (46 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành các nghi lễ cần thiết để chôn cất nạn nhân Trần Nho Vương (con ông Bất) lần 2 theo phong tục của địa phương.

Người dân đến tang gia để chia buồn.

Người dân đến tang gia để chia buồn.

Anh Trần Nho Vương là nạn nhân bị ông Đỗ Văn Minh (Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) giết hại rồi dựng hiện trường giả.

Cũng trong sáng cùng ngày, đại diện UBND xã Đan Phượng cũng đã đến dự đám tang, hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân.

Những ngày qua, người dân địa phương yêu cầu gia đình ông Đỗ Văn Minh chuyển số tiền phúng viếng trước đó cho gia đình nạn nhân Vương vì hoàn cảnh gia đình của anh này rất khó khăn.

Gia đình anh Vương nhận lại hài cốt.

Trước đó, chiều ngày 12/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã có mặt tại xã Đan Phượng tiến hành các thủ tục cần thiết và trao trả hài cốt anh Trần Nho Vương cho gia đình về lo hậu sự.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.

Bàn thờ được gia đình lập, khi hay tin nạn nhân.

Ngoài khởi tố, bắt giam đối tượng Minh, Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ có hay không đồng phạm với ông Minh trong kế hoạch giết người.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nan-nhan-bi-sat-hai-dot-xac-cung-xe-ban-tai-duoc-chon-cat-lan-2-d124369.html