Nạn nhân bị quấy rối tình dục thứ 11 tiết lộ tin nhắn gây sốc và những bức ảnh khỏa thân

Scandal quấy rối tình dục của diễn viên kỳ cựu Jo Min Ki đang làm chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Thêm một nạn nhân nữa của nam diễn viên đã tiết lộ thêm những bằng chứng gây sốc.

Sau khi đã có 10 người đưa ra những lời cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục, diễn viên Jo Min Ki cuối cùng cũng phải thừa nhận những tố cáo này là sự thật. Nhưng những tình tiết khiến dư luận chao đảo liên quan đến vụ việc này vẫn chưa dừng lại ở đó.

Vào ngày 27.2, nạn nhân thứ 11, không tiết lộ danh tính, đã công khai các tin nhắn qua ứng dụng Kakao Talk giữa cô và Jo Min Ki cho báo Sports Chosun.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về scandal của diễn viên Jo Min Ki

Nạn nhân cho biết, cô gặp Jo Min Ki lần đầu tiên vào tháng 8.2015 tại một bữa tiệc, hai người quen biết nhau qua sự giới thiệu của các đồng nghiệp. Jo Min Ki biết rằng cô có nhiều hiểu biết về rượu, sau đó nam diễn viên xin số điện thoại của cô, nói rằng có những thắc mắc muốn nhờ cô giải đáp.

Ngay sau đó, Jo Min Ki đã gửi cho cô hàng loạt những tin nhắn với nội dung quấy rối tình dục từ ngày 27 - 29.8.2015.

Đầu tiên, Jo Min Ki bắt đầu cuộc trò chuyện với câu hỏi: “Khi nào thì em nghỉ việc?”, “Hãy gặp nhau tại Seoul nhé”. Sau đó, Jo Min Ki đã hỏi những câu hỏi như “Em quan hệ tình dục với bạn trai như thế nào?”. Các tin nhắn khác được nạn nhân công bố có nội dung như sau:

Jo Min Ki: Bạn trai của em chắc hẳn phải thích thú với điều đó (việc quan hệ tình dục) lắm.

Nạn nhân: Không, chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Chúng tôi thậm chí còn chưa hôn nhau.

Jo Min Ki: Vậy thì em nên làm điều gì đó thiết thực hơn với cái lưỡi dài của em.

Jo Min Ki: Bây giờ tôi đang phải tự tưởng tượng ra rất nhiều điều. Tôi đang bị kích thích đây. Và điều đó rất nguy hiểm đấy.

Jo Min Ki: Tôi muốn gặp em lắm. Tôi đang rất khó chịu.

Thêm một nạn nhân nữa của nam diễn viên đã tiết lộ thêm những bằng chứng gây sốc.

Không chỉ vậy, những tin nhắn của Jo Min Ki dần dần càng có những nội dung nhạy cảm hơn, như: “Có phải em đang chạm vào cơ thể mình không? Tôi đang phải tự chạm vào cơ thể mình. Xin hãy giúp tôi”. Nạn nhân đã phải né tránh bằng cách trả lời: “Không, tôi chỉ muốn được đi ngủ ngay bây giờ”.

Jo Min Ki sau đó đã xin lỗi, nói rằng anh ta có lỗi với cô nhưng lại gửi một bức ảnh chụp phần “của quý” của anh ta cho cô.

Các nạn nhân trước đó cũng nói rằng, Jo Min Ki đã gửi những bức hình bán khỏa thân phần ngực của anh ta cho họ xem, và chú thích rằng: “Đây là cơ thể của tôi sau khi tôi tập thể dục”, và thậm chí còn nói thêm: “Hôm nay cả tâm trí và cơ thể của tôi đều đang rất thèm khát”.

Nạn nhân đã yêu cầu Jo Min Ki phải gửi tin nhắn xin lỗi vào ngày 28.8.2015. Vào tháng 9.2015, Jo Min Ki nhắn tin cho cô một lần nữa để hỏi về một cửa hàng mát xa. Nạn nhân kể lại rằng, sau khi cung cấp cho anh ta thông tin, cô đã cắt đứt mọi liên lạc với Jo Min Ki.

Về lý do tại sao lại tiết lộ điều này sau 3 năm, nạn nhân giải thích rằng, có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của cô cũng biết đến Jo Min Ki và rất khó để công khai những chuyện đó. Cô đã sao lưu toàn bộ các tin nhắn giữa cô và nam diễn viên để làm bằng chứng và gần đây, khi phong trào chống nạn quấy rối tình dục #MeToo đang lan rộng, cô mới có can đảm để tiết lộ tất cả. Trong lúc này, cảnh sát đã chính thức vào cuộc để điều tra về scandal của Jo Min Ki.

Trước đó, showbiz Hàn rúng động vì liên tiếp những hành vi quấy rối tình dục của một loạt các ngôi sao kỳ cựu bị đưa ra ánh sáng. Hết Jo Min Ki, mới đây là nam diễn viên Oh Da So, Jo Jae Hyun, đạo diễn Cho Geun Hyun, trước đó là hàng loạt các sao trẻ như Park Yoochun, Park Shi Ho, Lee Min Ki… lần lượt bị các nạn nhân lên tiếng tố cáo về hành động đồi bại.

Đặc biệt, phong trào chống lại nạn quấy rối tình dục #MeToo đang lan truyền một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết khắp làng giải trí xứ sở kim chi từ sau scandal tai tiếng của Phó giáo sư Jo Min Ki - đồng thời cũng là một diễn viên gạo cội của nền điện ảnh nước này

Kim Ngân (Theo All Kpop)

Nguồn Lao Động: http://danviet.vn/giai-tri/nan-nhan-bi-quay-roi-tinh-duc-thu-11-tiet-lo-tin-nhan-gay-soc-va-nhung-buc-anh-khoa-than-853013.html