Nạn nhân bị cưỡng hiếp gây bão MXH sau bê bối của sếp dầu khí TQ

Cuộc điều tra vụ tấn công tình dục của cựu quan chức cấp cao Trung Quốc vừa mở lại khiến nhiều người dám lên tiếng về quá khứ bị xâm hại mà họ hằng che giấu.

Cuộc điều tra vụ tấn công tình dục của cựu quan chức cấp cao của công ty dầu khí ở Trung Quốc đã khiến nhiều người lên tiếng về những vụ xâm hại xảy ra với bản thân mà họ chưa một lần dám nói ra.

Một luật sư nổi tiếng của Trung Quốc, người cũng có chân trong hội đồng quản trị của gã khổng lồ viễn thông ZTE, đã từ chức vào tuần trước sau khi truyền thông địa phương đưa tin ông ta bị điều tra vì tấn công tình dục con gái nuôi tuổi teen của mình. Sự việc đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên truyền thông và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cả những người nổi tiếng.

Tập đoàn ZTE công bố sự từ chức của ông Bao Yuming vào ngày 10/4, chỉ một ngày sau khi chính quyền thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, cho biết họ đã mở lại vụ tấn công tình dục liên quan đến người cha nuôi họ Bao.

Cảnh sát Yên Đài kể từ đó đã lập đội điều tra đặc biệt. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 13/4 đưa tin một nhóm từ Bộ Công An và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nước này đã được cử đến Yên Đài để giám sát vụ việc.

Các cáo buộc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Trung Quốc. Nhiều người đã chia sẻ trên Weibo những lần bản thân bị tấn công tình dục hoặc quấy rối với hy vọng thu hút sự chú ý của dư luận nhằm thay đổi hiện trạng này.

 Ông Bao Yuming. Ảnh: Global Times.

Ông Bao Yuming. Ảnh: Global Times.

Các nạn nhân lần lượt lên tiếng

Sinh viên đại học 20 tuổi họ Wang đã đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng của giáo dục giới tính ở Trung Quốc.

Wang nói với AFP rằng khi cô khoảng 6 tuổi, cô thường bị một người hàng xóm tuổi teen lừa quan hệ tình dục ngay tại làng của mình ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Nhưng chỉ cho đến khi cô xem một bộ phim ở độ tuổi lớn hơn, cô mới thực sự hiểu những gì đã xảy ra với mình.

“Tôi cứ mơ thấy rằng anh ta lại nhìn tôi… Các chương trình truyền hình thường mô tả những người bị hãm hiếp là bẩn thỉu, là không thể kết hôn và không ai cần đến. Và tôi không bao giờ dám nói điều đó với gia đình”, Wang bộc bạch.

Wang nằm trong số khoảng 94.000 người đã kể lại câu chuyện của mình với hashtag “cảnh báo kích hoạt” trên Weibo.

Tính đến tối 13/4, chủ đề này đã được 210 triệu lượt xem.

Nhiều nạn nhân bị lạm dụng trong quá khứ lên tiếng. Ảnh: Sözcü.

Sinh viên họ Yu khác nói rằng vụ việc của ông Bao khiến cô nhớ lại lần từng bị quấy rối. Cô đã hai lần bị sờ soạng trên phương tiện giao thông công cộng hồi còn là nữ sinh trung học.

“Tôi muốn quay lại để mắng hắn ta nhưng không dám”, cô viết trong một bài đăng trên Weibo. Khi đó cô còn tự hỏi liệu hắn có rút dao ra đe dọa cô không nếu cô lên tiếng.

Cô nói với AFP: “Tôi chỉ là một sinh viên không có quyền hành gì nên tôi hy vọng rằng những người đi làm hoặc sức mạnh tập thể thực sự có thể giải quyết vấn đề này và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn”.

Trong khi đó, trên mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc - Weibo - những người nổi tiếng cũng đã lên tiếng ủng hộ những trẻ vị thành niên bị lạm dụng.

Nữ diễn viên Ngọa hổ tàng long Chương Tử Di viết trên Weibo hôm 10/4: “Các bạn có biết tại sao tấn công tình dục trẻ vị thành niên xảy ra hết lần này đến lần khác không? Chúng (kẻ phạm tội) bị vạch trần hết lần này đến lần khác nhưng rồi đâu lại hoàn đấy mà không bị trừng phạt nghiêm khắc”.

Luật sư Lu Xiaoquan nhấn mạnh rằng tấn công tình dục không phải là hành vi phạm tội trong luật pháp Trung Quốc, dù các hành vi phạm tội cụ thể đều bị trừng phạt bao gồm cưỡng hiếp, hành vi sỗ sàng và lạm dụng tình dục trẻ em.

Ví dụ, lạm dụng tình dục trẻ em bị phạt tù tới 5 năm và có thể tăng lên 15 năm tùy theo tội danh.

Nhưng ông Lu nói rằng vấn đề nan giải là việc nộp đơn khiếu nại và thu thập chứng cứ để đòi lại công bằng.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có những động thái tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên.

Tháng 10/2019, Bắc Kinh đã đề xuất sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, hướng tới giải quyết các vấn đề lạm dụng tình dục và bắt nạt.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nan-nhan-bi-cuong-hiep-gay-bao-mxh-sau-be-boi-cua-sep-dau-khi-tq-post1072620.html