Nạn nhân bạo lực tình dục đoạt giải Nobel Hòa bình 2018

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 5-10 công bố trao giải Nobel Hòa bình 2018 cho Denis Mukwege và Nadia Murad vì những nỗ lực để chấm dứt nạn sử dụng bạo lực tình dục là một vũ khí chiến tranh.

Bác sĩ Denis Mukwege và nhà hoạt động nhân quyền Nadia Murad đoạt giải Nobel Hòa bình 2018

Bác sĩ Denis Mukwege và nhà hoạt động nhân quyền Nadia Murad đoạt giải Nobel Hòa bình 2018

Denis Mukwege là bác sĩ phụ khoa điều trị nạn nhân bạo lực tình dục ở CHDC Congo và Nadia Murad là nhà hoạt động nhân quyền từng bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt làm nô lệ tình dục ở Iraq.

"Cả 2 người đoạt giải đã có đóng góp quan trọng để tập trung sự chú ý và chiến đấu chống những tội ác chiến tranh như vậy", Ủy ban Nobel Na Uy tuyên bố.

Bác sĩ Mukwege là người đứng đầu Bệnh viện Panzi ở TP Bukavu, phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hoạt động từ năm 1999, bệnh viện của Mukwege tiếp nhận hàng ngàn phụ nữ mỗi năm, nhiều người yêu cầu được phẫu thuật do hậu quả của bạo lực tình dục.

Murad là nhà hoạt động cho cộng đồng thiểu số Yazidi ở Iraq và cho người tị nạn và quyền phụ nữ. Cô đã bị IS bắt làm nô lệ tình dục ở TP Mosul, Iraq, vào năm 2014.

Giải Nobel Hòa bình 2018 sẽ được trao tại thủ đô Oslo của Na Uy vào ngày 10-12, tưởng niệm ngày qua đời của Alfred Nobel, người đã thành lập các giải Nobel trong di chúc năm 1895 của ông.

BẢO NGHI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nan-nhan-bao-luc-tinh-duc-doat-giai-nobel-hoa-binh-2018-550775.html