Nạn nhân bàng hoàng kể vụ nổ bình gas trên tàu đánh bắt cá ngoài biển

Trên tàu cá Nghệ An có hai bình gas loại 13 - 15 kg đã bất ngờ phát nổ, hất văng các thuyền viên. Tất cả đều bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Chiêù10/3, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận và đang tích cực cấp cứu cho 6 ngư dân bị thương trong vụ nổ bình gas trên tàu cá.

Các nạn nhân nhập viện trong vụ nổ gồm: ông Nguyễn Xuân Tuất, ông Võ Sỹ Tường (66 tuổi), ông Võ Văn Lương (52 tuổi), ông Nguyễn Văn Hùng (62 tuổi), ông Nguyễn Xuân Trường (43 tuổi) và ông Trần Văn Chiến (53 tuổi).

Các nạn nhân bị phỏng nhiệt từ độ I đến độ III ở vùng đầu, mặt tay và chân.

Các nạn nhân bị phỏng nhiệt từ độ I đến độ III ở vùng đầu, mặt tay và chân.

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Nghệ An, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bỏng nặng.

Trong 6 nạn nhận được đưa vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, có 5 người bị bỏng nặng và đa chấn thương, nguy kịch đến tính mạng; một nạn nhân bị thương nhẹ. Đặc biệt nạn nhân Võ Sỹ Tương và Nguyễn Văn Hùng bị chấn thương sọ não.

Ông Trần Văn Chiến là người may mắn bị thương nhẹ nhất. Vào thời điểm đó, ông ngồi phía sau mũi thuyền nên chỉ bị thương ở chân.

"Lúc đó tôi đang ở phía sau nhưng sức ép của vụ nổ rất kinh hoàng. Nghe còn hơn cả bom. Khi tỉnh dậy thì thấy tàu bị xé toác, hai người rơi xuống biển, hai người rơi xuống dưới khoang tàu", ông Chiến kể.

Theo ông Chiến, hai bình gas loại 15kg được các thuyền viên chuẩn bị đặt ở khoang tàu để nấu ăn. Quá trình di chuyển, hai bình gas bị xê dịch rồi va đập vào nhau dẫn đến vụ nổ kinh hoàng trên.

Sau khi định thần, ông Chiến liền lấy máy liên lạc để nhờ các tàu bạn đánh bắt cá gần đó đến hỗ trợ, đồng thời gọi cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ đưa các bạn thuyền vào bờ cấp cứu.

Như tin đã đưa, vào khoảng 5h ngày 10/3, trong lúc đánh bắt cá ở khu vực cửa lạch Cửa Hội (cách bờ khoảng 2km), thì bình ga trên tàu cá mang số hiệu NA 912.86 bất ngờ phát nổ.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội biên phòng Nghệ An) đã huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương, lực lượng Hải Đội 2 và các ngư dân khẩn trương cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ.

Sau khi sơ cứu ban đầu, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục chữa trị. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nan-nhan-bang-hoang-ke-vu-no-binh-gas-tren-tau-danh-bat-ca-ngoai-bien-20190310193640796.htm