Nạn hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi

Trước nạn hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, lực lượng chức năng đang tăng cường các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Theo Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, thời điểm cuối năm, tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái có diễn biến rất phức tạp và ngày càng tinh vi. Các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trước vấn nạn này đã được nhiều chuyên gia đưa ra tại Hội thảo Tăng cường phòng, chống hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM tổ chức.

Số vụ hàng giả bị cơ quan chức năng xử lý.

10 tháng đầu năm 2017, theo Đại diện Ban chỉ đạo 389 Quốc gia có 3.800 vụ hàng giả. Tuy có giảm hơn về số vụ nhưng mức độ và quy mô của các vụ việc ngày càng tăng cao và tinh vi hơn. Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, hiện lực lượng chức năng cũng đang đẩy mạnh các biện pháp chế tài xử lý cuối năm.

Các chuyên gia cũng cho rằng, ngoài công tác phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý kiểm soát, ngăn ngừa, chính doanh nghiệp cũng cần tự bảo vệ mình thông qua việc tuyên truyền hình thức phân biệt hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trung tâm Tin tức VTV24

Nguồn VTV: http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/nan-hang-gia-hang-nhai-ngay-cang-tinh-vi-20171122144218797.htm