Nắn dòng Rào Trăng để tìm 12 công nhân thủy điện mất tích

TT-HUẾ- Ngày 19-11, tại hiện trường nơi xảy ra sạt lở núi khiến 17 công nhân Thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3 đóng tại xã Phong Xuân (H.Phong Điền) gặp nạn, gần 200 bộ đội, công an và công nhân Rào Trăng 3 vẫn đang nỗ lực, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân. Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn chia thành 4 bộ phận gồm: 6 xe cơ giới đào đắp, khơi thông dòng chảy; lực lượng cán bộ, chiến sĩ tập kết vật liệu rọ đá, thu gom đá; tổ chức tìm kiếm các nạn nhân và bộ phận cảnh giới, cắm mốc bảo đảm an toàn... Hiện, bộ phận Đội xe cơ giới vẫn đang tiếp tục nắn dòng. Tính đến chiều 19-11, lực lượng cứu nạn đã thi công đến điểm cuối của dòng chảy nhân tạo. Dự kiến, hôm nay (20-11) sẽ hoàn thành xong công tác nắn dòng và tiếp tục thực hiện việc ngăn đập. Có khả năng, ngày chủ nhật (22-10), lực lượng cứu nạn tìm kiếm dưới lòng sông.

Trong ngày 19-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương đến hiện trường thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, đề nghị lực lượng tiếp tục nỗ lực thi công, đảm bảo công tác hậu cần thiết yếu, nguồn nhiên liệu... Tăng cường cảnh giác, có phương án an toàn cho lực lượng thi công, đảm bảo đường rút quân khi có sự cố xảy ra. Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu lực lượng cứu nạn chuẩn bị phương án dự phòng để hộ đê ngăn dòng chảy, phòng tránh lượng nước chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đết kết cấu của đập.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_234777_nan-dong-rao-trang-de-tim-12-cong-nhan-thuy-dien-mat-tich.aspx