Nạn đói rình rập, nhiều trẻ em có nguy cơ thiệt mạng vì thiếu ăn ở Lebanon

Gần 1 triệu người dân sống ở Thủ đô Beirut của Lebanon có thể không còn khả năng trang trải cho các nhu cầu cơ bản của cuộc sống, kéo theo nguy cơ nhiều trẻ em thiệt mạng vì thiếu ăn.

Trong thông báo ngày 28/7, tổ chức nhân đạo Save the Children cho biết, khoảng 910.000 người ở khu vực Greater Beirut, trong đó hơn 50% là trẻ em, không có đủ thực phẩm do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, là hệ quả của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Người đứng đầu Save the Children tại Lebanon, ông Jad Sakr, cảnh báo, sẽ có nhiều trẻ em chết đói vào cuối năm nay, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng đã tác động tới tất cả mọi người, từ các gia đình Lebanon tới những người tị nạn Palestine và Syria.

Trong những tháng gần đây, nền kinh tế Lebanon đã rơi vào cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Đồng nội tệ mất giá 80%, hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa, trong khi tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp đều tăng vọt.

Đại dịch Covid-19 càng khiến cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên trầm trọng hơn do phần lớn các hoạt động kinh tế bị gián đoạn.

Trước tình hình này, Save the Children kêu gọi chính phủ Lebanon thiết lập các cơ chế hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu đối với những nhóm người dễ bị tổn thương nhất. Chính phủ Lebanon hiện vẫn chưa đạt được một thỏa thuận cứu trợ khẩn cấp với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

(theo Save the child)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nan-doi-rinh-rap-nhie-u-tre-em-co-nguy-co-thiet-mang-vi-thie-u-an-o-lebanon-120406.html