Nạn đói ở Sudan ngày càng gia tăng khi nước này không nhận được nhiều viện trợ

Sudan tăng thêm hàng triệu người có thể lâm vào cảnh đói kém trong năm nay khi nền kinh tế đất nước bất ổn và mưa thất thường, khiến giá cả tăng cao và sản lượng nông nghiệp sụt giảm. Ngoài ra vẫn có những nguyên nhân khác khiến nguồn cung cấp lương thực tại quốc gia ở Châu Phi này càng gặp rủi ro như việc ngừng hỗ trợ từ nước ngoài và cuộc chiến ở Ukraine.

Một cậu bé mang một túi bánh mì ở Khartoum, Sudan (Ảnh: Reuters)

Một cậu bé mang một túi bánh mì ở Khartoum, Sudan (Ảnh: Reuters)

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc dự báo Cộng hòa Sudan có nguy cơ bất ổn hơn nữa khi quốc gia này đang phải đối mặt với nhiều xung đột và tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng tăng, sau khi quân đội tiếp quản vào năm ngoái.

Sudan đã sa lầy vào khủng hoảng kinh tế kể từ trước khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy vào năm 2019. Việc chính phủ nước này ở trong giai đoạn chuyển tiếp đã thu hút hàng tỷ đô la hỗ trợ quốc tế, tuy nhiên nguồn viện trợ này đã bị đình chỉ sau cuộc đảo chính, đồng thời khiến Sudan rơi vào bờ vực sụp đổ kinh tế.

Tiền tệ tụt giá và mất trợ cấp đã khiến giá cả tăng lên, đồng thời lạm phát cũng tăng đến mức hơn 250%. Tại thủ đô Khartoum, kích thước những ổ bánh mì càng ngày càng nhỏ tuy nhiên giá lại ngày càng tăng cao, cụ thể là một ổ bánh mì chỉ có giá 2 pound Sudan (510 vnđ) hai năm trước lên khoảng 50 pound (2,500 vnđ).

Theo số liệu của FAO, khoảng 87% lúa mì nhập khẩu của Sudan đến từ Nga và Ukraine, cho nên cuộc chiến ở Ukraine tác động vô cùng lớn đến quốc gia đang đói mặt với nạn đói này.

Haj Ahmed, một người đàn ông lớn tuổi tại quầy bán rau ở Alhalfaya, ngoại ô thủ đô cho biết: "Nếu miếng bánh mì tí tẹo này có giá tới 50 pound thì chúng tôi phải sống thế nào đây?".

Ngân hàng Thế giới ước tính rằng vào năm 2021, 56% dân số khoảng 44 triệu người của Sudan sinh hoạt với số tiền không tới 3,20 USD (73,000 vnđ), thuộc chuẩn nghèo toàn cầu.

Bên cạnh đó vào tuần trước, Chương trình Lương thực Thế giới ước tính rằng số người đói nghèo đến mức phải bán tài sản thiết yếu hoặc không còn gì để bán, vào tháng 9 sẽ tăng gấp đôi lên 18 triệu người.

Theo Reuters

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nan-doi-o-sudan-ngay-cang-gia-tang-khi-nuoc-nay-khong-nhan-duoc-nhieu-vien-tro-39357/