Nạn dàn xếp tỷ số ở AFF Cup khiến HLV Park Hang-seo 'đứng ngồi không yên'

Nạn dàn xếp tỷ số tại AFF Cup đang khiến HLV Park Hang-seo phải lo lắng.

Khu vực Đông Nam Á được xem là một trong những khu vực thường xảy ra nạn dàn xếp tỷ số tại các giải bóng đá. Vấn nạn khó giải quyết này đang khiến HLV Park Hang-seo không khỏi đau đầu trước thềm giải đấu AFF Cup 2018.

"Tôi nghe chuyện ở giải đấu AFF Cup khu vực Đông Nam Á thường có những "nhóm đen" tìm cách nhúng tay vào dàn xếp tỷ số. Điều này nguy hiểm nhỉ?"- HLV Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Park Hang-seo "đứng ngồi không yên" với nạn dàn xếp tỷ số

HLV Park Hang-seo "đứng ngồi không yên" với nạn dàn xếp tỷ số

Lo ngại của HLV Park Hang-seo là có cơ sở bởi đã có không ít trường hợp hàng loạt tuyển thủ của Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia... dính tới nạn tiêu cực dàn xếp tỷ số từng bị treo giò vĩnh viễn.

Ngay cả bóng đá Việt Nam cũng từng có những cầu thủ tài năng vì dính vào những trận đấu đen mà mất toàn bộ sự nghiệp như Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng, Huỳnh Quốc Anh... (SEA Games 2005) hay những tuyển thủ của CLB Ninh Bình như Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng... (tại AFC Cup).

Dù đứng trước những nghi ngại lớn như vậy, nhưng HLV Parrk Hang-seo vẫn đặt niềm tin lớn ở các học trò: "Nhưng với lứa cầu thủ hiện tại, tôi tin họ có học, đủ nhận thức để hiểu sẽ nhận hậu quả nặng nề thế nào nếu dính vào dàn xếp tỷ số".

"Nhưng với lứa cầu thủ hiện tại, tôi tin họ có học, đủ nhận thức để hiểu sẽ nhận hậu quả nặng nề thế nào nếu dính vào dàn xếp tỷ số

HLV Park Hang-seo

Bên cạnh nỗi lo dàn xếp tỷ số, sự đánh giá đối thủ không chính xác của cầu thủ, người hâm mộ cũng là một nỗi lo lớn của HLV Park Hang-seo. Theo đó, vị chiến lược gia người Hàn bày tỏ băn khoăn về việc tại sao trong cuộc đua tới ngôi vô địch AFF Cup, truyền thông và người hâm mộ Việt Nam lại nghĩ chỉ có Thái Lan là đối thủ đáng gờm?

"Những đối thủ khác như Malaysia hay Indonesia thì sao? Và chúng ta lấy cơ sở gì để khẳng định đội tuyển sẽ dễ dàng giành vé vào bán kết?" - HLV Park Hang-seo đặt câu hỏi.

“Đây là AFF Cup đầu tiên của tôi nên kinh nghiệm về bóng đá Đông Nam Á của tôi là không nhiều. Bởi vậy, mọi chuyện sẽ không đơn giản”- HLV Park Hang-seo nói thêm.

Theo kế hoạch, sau khi trở lại Hà Nội ngày 30/10, HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự AFF Cup.

Bạch Dương (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nan-dan-xep-ty-so-o-aff-cup-khien-hlv-park-hang-seo-dung-ngoi-khong-yen-20181024163605947.htm