Nạn cướp giật gia tăng, ám ảnh dân Hà Nội

Gần đây, ở Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ cướp táo tợn, nỗi bất an vì cướp giật ngày càng ám ảnh người dân ngay tại trung tâm kinh tế lớn nhất nhì trên cả nước.

Thời gian vừa qua trên địa bàn TP Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản. Tuy giá trị tài sản không lớn, song thủ đoạn của chúng rất manh động, liều lĩnh. Bọn chúng thường sử dụng hung khí như dao, gậy… để sẵn sàng tấn công bị hại nhằm thực hiện hành vi đến cùng, thậm chí còn sử dụng súng quân dụng…

Người phụ nữ bị cướp 400 triệu đồng ngay trước cửa ngân hàng

Mới đây nhất, sáng 23/6, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ nghi án một người phụ nữ bị cướp 400 triệu đồng ngay trước cửa ngân hàng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 20/6 tại khu vực trước cửa phòng giao dịch ngân hàng TP Bank Linh Đàm (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Một người phụ nữ (trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) là kế toán của một công ty đến phòng giao dịch Ngân hàng TP Bank Linh Đàm để rút tiền.

Sau khi rút tiền xong, khi ra lấy ô tô để về thì người phụ nữ này bị 2 người lạ mặt áp sát, cướp đi túi tiền rồi tẩu thoát. Lúc này, nạn nhân hô hoán nhưng không kịp vì 2 người này chạy quá nhanh.

Người đàn ông bị cẩu tặc kéo lê cả đoạn đường

Ngày 26/4/2018, một vụ cướp chó táo tợn xảy ra tại khu vực chung cư Berriver Long Biên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Một người đàn ông là cư dân sống tại khu chung cư này đang dắt chó đi dạo trong khu vực khuôn viên, ngay gần sảnh ra vào tòa nhà thì bị hai thanh niên đi xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter tiếp cận rồi nhanh tay dùng tròng chuyên dụng cướp lấy chú chó.

Người chủ bị giật mình nhưng tay vẫn cố giữ dây xích nên bị kéo theo ngã sõng soài xuống mặt đường và bị kéo lê đi một đoạn đường.

Dàn cảnh va chạm giao thông để cướp túi xách giữa phố Hà Nội

Ảnh cắt từ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Sự việc xảy ra vào 15h ngày 30/1/2018, tại ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, Hà Nội.

Theo đó, một người phụ nữ đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị một người đàn ông đi phía sau cố tình đâm vào đuôi xe khiến người phụ nữ này mất cảnh giác. Cùng lúc xuất hiện người khác vượt sang bên phải, rướn người lấy chiếc túi xách ở đế chân xe SH.

Tuy nhiên, trong lúc bỏ chạy tên này đã làm rơi chiếc túi xuống đường. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera hành trình của chiếc ô tô chạy phía sau ghi lại.

Người phụ nữ bị nhóm cướp phục sẵn chặn đường, chém trọng thương, cướp túi xách

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngày 6/3, khi đang trên đi xe máy đường đê Bát Tràng hướng từ cầu Thanh Trì về làng gốm cổ truyền Bát Tràng, chị H.T.Tr. bị một nhóm gồm 4 tên có vũ khí sử dụng xe máy ép vào lề với ý định cướp xe và túi xách.

Khi chị Tr. dừng, 2 trong số 4 tên xuống xe, dùng hung khí bắt chị Tr. phải giao chìa khóa xe và túi xách cho bọn chúng, tuy nhiên chị Tr. phản kháng, rút chìa khóa xe và cầm túi xách bỏ chạy. Lúc này, chị Tr. bị nhóm côn đồ dùng vũ khí chém trọng thương.

Công an cho biết, trước đó ở khu vực đường đê Bát Tràng cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự, điều đáng nói là cả hai sự việc xảy ra đều có thời gian rất gần nhau chỉ cách một ngày cho thấy khả năng cao đều do nhóm côn đồ trên thực hiện.

Người phụ nữ siết cổ tài xế, cướp xe ôm

Ngày 29/5, Công an huyện Gia Lâm cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hồng (SN 1973, ở Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) để xử lý theo quy định của pháp luật liên quan đến vụ án siết cổ xe ôm cướp tiền xảy trên địa bàn huyện vào ngày 25/5.

Theo đó, sáng 25/5, Hồng thuê ông T. chở về nhà trọ ở thôn Danh Dương (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm). Sau khi tính tiền xe ôm, thừa lúc ông T. đang cất tiền vào túi, Hồng dùng dây điện siết cổ, lôi ông T. vào trong nhà nhằm mục đích cướp tiền của ông này. Nghe thấy tiếng động bất thường, chủ nhà trọ đi tới, sợ bị lộ, Hồng liền chạy ra cửa phòng tri hô cướp, hòng đánh lạc hướng mọi người.

Vào cuộc điều tra, bằng những chứng cứ không thể chối cãi, Công an huyện Gia Lâm đã buộc Nguyễn Thị Hồng phải nhận tội. Hồng khai, gần đây, do nợ nần nên đã bán căn nhà ở Hà Nội để trả nợ rồi cùng chồng và con trai đến thuê nhà trọ ở thôn Dương Đanh.

Thời gian vừa qua, lực lượng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng 141 và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tổ chức tuần tra mật phục, chốt chặn tại các điểm nút giao thông, địa bàn hẻo lánh, vắng người qua lại và trên các tuyến giao thông trọng điểm để phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên đường phố.

Cũng theo cơ quan công an, người tham gia giao thông trên đường phố không nên khoác túi xách trên vai; không nên vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại; chị em phụ nữ cần hết sức cảnh giác khi đi trên những cung đường vắng; khi bị tấn công, cần chú ý nhận dạng kỹ đặc điểm hung thủ để cung cấp cho cơ quan công an, giúp truy xét, làm rõ hoạt động tội phạm.

Minh Khánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nan-cuop-giat-gia-tang-am-anh-dan-ha-noi-d408717.html